Iran triệu tập Đại sứ Đan Mạch để "xả"
Iran triệu tập Đại sứ Đan Mạch để "xả"
Iran giận dữ vì lệnh cấm vận dầu mỏ của EU
Anh, Mỹ, Pháp đưa hạm đội 6 tàu chiến đi qua eo biển Hormuz
Đại sứ Đan Mạch tại Iran, Christian Hugard đã bị triệu tập để nghe Iran phản đối lệnh cấm vận của Châu Âu. |
Thông tấn xã Iran, IRNA đưa tin chỉ 1 ngày sau khi toàn bộ 27 quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu đồng ý ngừng toàn bộ các hoạt động nhập khẩu dầu của Iran vào ngày 1/7, bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Asghar Khaji ngày hôm qua đã triệu tập đặc phái viên Đan Mạch.
Hiện nay, Đan Mạch đang là nước giữ vị trí Chủ tịch luân phiên ở Liên minh Châu Âu. IRNA cho biết, ông Khaji buộc tội EU hành động thiếu thận trọng và bị Hoa Kỳ giật dây.Trước đó chỉ vài tuần, Mỹ cũng đã thắt chặt các lệnh cấm vận mới đối với Iran và cũng đã lên tiếng hoan nghênh lệnh cấm vận của EU.
Các cường quốc phương Tây nói rằng các lệnh trừng phạt là nhằm gây áp lực buộc Iran phải ngừng chương trình hạt nhân đầy tranh cãi rằng nước này đang nhắm đến hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân là chỉ phục vụ cho mục đích hoà bình.
Theo AP, Bộ trưởng Ngoại giao Úc, Kevin Rudd hôm qua (24/1) đã nói rằng Canberra sẽ áp dụng hành động tương tự như Châu Âu đối với Iran.
Nền kinh tế Iran phụ thuộc khá nhiều vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, các quan chức Iran đã tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của phương Tây sẽ không ăn thua gì và thậm chí còn mang lợi cho Iran nếu việc đó là nguyên nhân đẩy giá dầu thô tăng cao.Iran tuyên bố sẽ tìm các thị trường khác để thay thế cho những mất mát gây ra từ thị trường xuất khẩu vào Châu Âu.
Iran cũng đã đe dọa sẽ đáp lại những lệnh trừng phạt mới bằng việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ sống còn toàn cầu. Phía Mỹ đã cảnh báo sẽ không khoan nhượng với những hành động ngăn trở trên tuyến đường này.
Hoa Tạ