Iran: tập trận là để phương Tây "mở mắt"
Iran: tập trận là để phương Tây "mở mắt"
Iran tập trận ngay sát Mỹ
Iran mời IAEA đến thanh sát cơ sở hạt nhân
Iran: Nhất quyết xử gián điệp Mỹ
Các nước vùng Vịnh bàn cách "siết" Iran
![]() |
Hải quân Iran chuẩn bị ra khơi triển khai đợt tập trận trên eo biển Hormuz. |
"Nếu bất cứ một mối đe dọa nào đối với Iran, nước này có khả năng sẽ đóng cửa eo biển Hormoz", một quan chức thuộc Uỷ ban Chính sách An ninh và Ngoại giao của Quốc hội Iran, Zohreh Elahian nói."Các cuộc tập trận hải quân trên vịnh Ba Tư và biển Oman thể hiện sức mạnh và sự vượt trội của hải quân Iran trên vùng biển khu vực", bà nói thêm.
Các lực lượng Hải quân Iran bắt đầu các cuộc tập trận rầm rộ trên vùng biển quốc tế ở biển Oman và Ấn Độ Dương từ thứ 7 tuần trước. Các cuộc diễn tập được đặt tên là Velayat 90 bao phủ toàn bộ vùng biển phía Đông của eo hiển Hormoz trong vịnh Ba Tư trải dài đến Vịnh Aden và diễn ra trong vòng 10 ngày.
Trong các cuộc tập trận này, các lực lượng hải quân Iran sẽ phô trương các thiết bị, thành quả và các kỹ năng tiên tiến nhất họ đang sở hữu.
Trước đó, Đông đốc Hải quân Iran, Habibollah Sayyari nói rằng các cuộc tập trận sẽ thể hiện sức mạnh quân sự và khả năng phòng thủ của Iran trên các vùng biển quốc tế, gửi đi thông điệp hoà bình và hữu nghị đến các quốc gia trong khu vực và thử nghiệm các thiết bị quân sự mới nhất của Iran.Các quan chức Iran gần đây đã lên tiếng cảnh báo rằng Iran sẽ đóng cửa đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược nếu phải lựa chọn biện pháp tự vệ chống lại sự xâm lược của các quốc gia khác.
Hãng tin Far trích lời một thành viên quốc hội khác, Mohammad Taqi Rahbar tuyên bố: "Việc đóng cửa eo biển Hormuz hiện nay không nằm trong dự định của Iran, nhưng nếu các mối đe dọa kéo đến chà đạp lên quyền lợi của đất nước chúng tôi trong khi những kẻ khác lại sử dụng eo biển để xuất khẩu dầu mỏ của họ thì Iran sẽ phải thực thi quyền lợi quốc gia là đóng cửa eo biển Hormuz".
"Các công ước quốc tế đảm bảo Iran có các quyền tương tự như vậy", Rahbar nhấn mạnh.
Tuy nhiên nhà lập pháp này nói: "Trong thời gian trước mắt, Iran vẫn chưa quyết định sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nhưng việc này sẽ phụ thuộc vào các điều kiện trong khu vực".
Israel và đồng minh thân cận của nước này, Mỹ gần đây đã tăng cường các cuộc khẩu chiến với Iran. Hai kẻ thù không đội trời chung với Iran đã buộc tội nước này đang theo đuổi mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng trên thực tế vẫn chưa đưa ra được một tài liệu cụ thể minh chứng cho các cáo buộc của mình. Trong khi đó, phía Iran thì lên án cả Washinton và Tel Aviv đều sở hữu các vũ khí huỷ diệt trong đó có các đầu đạn hạt nhân.
Và để đáp lại những áp lực quốc tế đang gia tăng, Tehran đã cảnh báo sẽ nhắm vào Israel và các quyền lợi toàn cầu nếu Tel Aviv tấn công.
Cả Mỹ và Irael đều tuyên bố sẽ không loại bỏ khả năng tấn công quân sự nếu các biện pháp thương lượng ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran thất bại.
Về phần mình, Tehran đã lớn tiếng tuyên bố nếu bị hoặc Mỹ hoặc Israel tấn công, nước này sẽ nhắm vào 32 căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông và đóng cửa eo biển Hormuz. Theo ước tính, 40% lượng cung cấp dầu mỏ của thế giới được trung chuyển qua eo biển này.
Hoa Tạ