Iran – Nga chưa đàm phán mua bán tên lửa Antei-2500
Tên lửa S-300 |
“Đối với hệ thống Antey 2500, đó chỉ là lời nói. Không có thỏa thuận và cũng không có các cuộc đàm phán về vấn đề này”, Đặc phái viên Iran tại Nga - Seyed Mahmoud-Reza Sajjadi trả lời hãng tin RIA Novosti.
Trong buổi họp báo hôm 31/7, ông Sajjadi nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chờ đề nghị cụ thể của Nga”.
Năm 2007, Nga đã đồng ý cung cấp cho Iran hệ thống phòng không tối tân S-300. Tuy nhiên, vào năm 2010, do chịu sức ép từ lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc buộc Tehran từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân gây tranh cãi, Tổng thống Nga lúc bấy giờ - Dmitry Medvedev đã ban hành sách lệnh cấm bán S-300 cho Iran.
Sau đó, Tehran đã đệ đơn kiện đòi Mát-xcơ-va bồi thường 4 tỷ USD do đơn phương phá vỡ hợp đồng. Hiện nay, Mát-xcơ-va đang cố gắng giải quyết vấn đề để Tehran rút lại đơn kiện.
Theo Nhật báo Kommersant, hồi tháng Sáu, Nga đã sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không Antei-2500 – một biến thể của S-300 song có những tính năng hoạt động vượt trội hơn. Tuy nhiên, thông tin trên chưa từng được chính thức xác nhận.
Nhật báo Kommersan trích nguồn tin chưa kiểm chứng trong ngành sản xuất vũ khí Nga cho biết tên lửa Antei-2500 – một biến thể vốn được lục quân Nga phát triển, không nằm trong danh sách lệnh cấm mà Tổng thống Medvedev từng ban hành và không đưa thêm lời giải thích.
Giới phân tích quốc phòng nhận định hệ thống phòng không S-300 bao gồm các radar, trạm chỉ huy, một vài loại tên lửa với tầm hoạt động rộng, có khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.