Iran: Mỹ giả vờ chống khủng bố để xâm phạm chủ quyền các quốc gia

Mỹ đang âm mưu xâm phạm chủ quyền của các quốc gia dưới chiêu bài tấn công chống khủng bố, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani tuyên bố hôm 13/9.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Shamkhani tuyên bố nỗ lực thiết lập một liên minh chống khủng bố của Mỹ với sự hợp tác của nhiều quốc gia khác là điều đáng ngờ. Động thái mới của Mỹ nhằm mục tiêu đánh lừa dư luận quốc tế về “vai trò lớn của nước này trong khâu hỗ trợ và trang bị cho lực lượng khủng bố tại Syria để lật đổ giới cầm quyền Syria”, ông Shamkhani nói. 

Cũng theo ông Shamkhani, mục đích thành lập liên minh chống lại lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) của các quan chức Mỹ nhằm ý định biến Mỹ thành người hùng trong chính trận chiến mà quốc gia này tạo dựng. 

Iran: Mỹ giả vờ chống khủng bố để xâm phạm chủ quyền các quốc gia - ảnh 1

Mỹ quyết tâm tiêu diệt tận gốc nhóm khủng bố IS.

Trong khi đó, phát ngôn viên quốc hội Iran Ali Larijani cho rằng việc Mỹ cầm đầu liên minh quốc tế chống lại phiến quân IS là hành động thiếu khôn ngoan để giải quyết tình hình bất ổn tại Trung Đông hiện nay, Press TV đưa tin. 

Theo ông Larijani, liên minh quân sự của Mỹ chống lại lực lượng IS sẽ không thể tiêu diệt tận gốc rễ nhóm khủng bố này mà còn khiến tình hình bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực. Ngoài ra, các cuộc không kích của Mỹ cũng không thể loại bỏ hoàn toàn phiến quân IS. 

Ngay cả Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng nhận định kế hoạch tổ chức các cuộc không kích để tiêu diệt IS là chiến lược “khờ dại” của Mỹ. Thiếu sự phối hợp của các quốc gia trong khu vực, những cuộc không kích của Mỹ sẽ không thể loại bỏ IS khỏi Trung Đông, ông Rouhani phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 14 tại thủ đô Tajik, Dushanbe hôm 12/9. 

“Chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố cần sự hợp tác có tổ chức từ cấp đa phương, song phương cũng như loại bỏ tình trạng đói nghèo, xung đột văn hóa”, Tổng thống Rouhani hối thúc các quốc gia trong khu vực sử dụng thế mạnh của mình để chống lại chủ nghĩa khủng bố. 

Ngoài ra, Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran Masoud Jazayeri nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Iran và Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS là điều không thể. 

“Mối quan hệ này là điều không thể bởi Iran vẫn đang chống lại IS trong khi chính Mỹ lại là thủ phạm tạo ra IS. Phiến quân IS không thể tiến vào các vùng biên giới của Iran bởi chúng sẽ phải đối mặt với sức mạnh từ các lực lượng vũ trang Iran”, Press TV dẫn lời ông Jazayeri. 

Sau một tháng triển khai các cuộc không kích tiêu diệt phiến quân IS tại Iraq, hôm 10/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra tuyên bố ông “sẽ không do dự khi đưa ra hành động” tiêu diệt IS tại Syria và Iraq. Ngoài ra, Mỹ sẽ phối hợp với bạn bè và đồng minh “tiêu diệt và loại bỏ hoàn toàn” các lực lượng IS. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Press TV, IRNA. 


MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !