Iran không quan tâm S-400 Triumph của Nga

Ngày 20-8, kênh truyền thông Tasnim đăng tải, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan đã lên tiếng khẳng định nước này không có kế hoạch mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph trong tương lai gần.

“Đối tác Nga đã từng đề nghị cung cấp tổ hợp S-400 cho Iran, nhưng chúng tôi hiện chưa có mong muốn sở hữu dòng vũ khí hiện đại như vậy”, ông H. Dehqan phát biểu với báo giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng cho biết thêm, Quân đội Iran đã tiếp nhận các thành phần cơ bản của các tổ hợp S-300 đặt mua từ Nga. Dự kiến, các thành phần còn lại sẽ được chuyển tới Iran trong vòng 1 tháng tới.

Iran không quan tâm S-400 Triumph của Nga - ảnh 1

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph. 

Iran không quan tâm S-400 Triumph của Nga - ảnh 2

Các thành phần của tổ hợp S-300 Iran tiếp nhận từ Nga. 

Nga và Iran ký thỏa thuận cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300P (phiên bản dành cho lực lượng Phòng không-không quân) trong năm 2015 và hợp đồng có hiệu lực ngay cùng năm. Tới đầu tháng 3-2016, lãnh đạo Tập đoàn Rostec Sergei Chemezov cho biết, Iran đã đặt mua phiên bản S-300PMU-1 cải tiến. Theo lời ông này, Iran được cung cấp các thành phần tiên tiến nhất của phiên bản S-300PMU-1 hiện nay.

Mới đây, sau động thái triển khai nhóm không quân tại căn cứ Hamedan của Nga, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đăng tải thông tin Nga đã triển khai tổ hợp S-400 để bảo vệ căn cứ trên lãnh thổ Iran này và Tehran đang mong muốn sở hữu tổ hợp vũ khí phòng không hiện đại trên.

Nga giới thiệu tổ hợp S-400 từ năm 2007 và phương Tây đặt định danh cho dòng tên lửa phòng không này là SA-21 Growler. Hiện tại, Nga đã triển khai 19 tiểu đoàn S-400 ở các khu vực trọng yếu. Hiện tại, do chưa đáp ứng đủ nhu cầu của Quân đội Nga, S-400 chưa được xuất khẩu ra nước ngoài, mặc dù đã có nhiều quốc gia ngỏ ý muốn đặt mua.

Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, S-400 có thể giám sát 300 và tấn công cùng lúc 36 mục tiêu trên không bằng 72 đạn tên lửa có tốc độ tối đa 4,8 km/s chỉ trong cùng loạt phóng. Xác xuất tiêu diệt mục tiêu của S-400 vào khoảng 80 tới 95% tùy theo chủng loại mục tiêu.

Theo Quân đội Nhân Dân

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !