Iran giảm sản lượng dầu xuất khẩu, trả đũa châu Âu
![]() |
Iran trả đũa phương Tây bằng cách giảm lượng dầu mỏ xuất khẩu |
Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết theo chỉ đạo của dự luật, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran sẽ giảm còn 77% vào ngày 20/3/2013 - ngày cuối cùng trong năm theo lịch mà Iran đang sử dụng.
Theo dự luật, chính phủ Iran yêu cầu cắt giảm 1/3 lượng dầu xuất khẩu so với năm ngoái, nhằm khẳng định Cộng hòa Hồi giáo này là một quốc gia độc lập. Dự luật này sẽ chờ quyết định phê chuẩn cuối cùng từ toàn thể các thành viên quốc hội.
Hôm 5/11, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran - Rostam Qasemi cho biết nước này sẽ có các biện pháp phản ứng lại với hàng loạt lệnh trừng phạt gay gắt từ phía châu Âu với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Trong đó, ông Qasemi nhấn mạnh tới việc cân nhắc lượng dầu xuất khẩu, ám chỉ tới việc Iran có thể ngừng hoàn toàn hoặc cắt giảm khối lượng dầu xuất khẩu sang thị trường quốc tế. "Sự vắng mặt của Iran trên thị trường dầu mỏ quốc tế sẽ dẫn tới tình trạng giá cả leo thang mà khách hàng tại các nước nhập khẩu chính là nạn nhân của cơn bão giá", ông Qasemi nói.
Bất chấp các lệnh trừng phạt cứng rắn từ nhiều quốc gia châu Âu, IRNA – thông tấn xã của Iran nhận định ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này vẫn "thành công" vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể. Điển hình vào tháng trước, ông Qasemi cho biết Iran đang bắt đầu phát triển lĩnh vực năng lượng xanh để cắt giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trong nước.
Trong những năm gần đây, Iran cũng đã xây dựng các kế hoạch tăng sản lượng năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt trời, năng lượng gió và sinh học nhằm giảm nhu cầu sử dụng trữ lượng dầu mỏ và khí đốt nội địa.
Hồi tháng 10, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại Iran bao gồm cấm EU nhập khẩu khí tự nhiên từ Iran. Ngoài ra, EU cũng đồng ý mở rộng lệnh cấm xuất khẩu với những trang thiết bị thiết yếu phục vụ ngành công nghiệp dầu mỏ, khí đốt và hóa dầu của Iran. Theo đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ với Iran được EU thi hành từ ngày 1/7.