Iran đòi Mỹ bồi thường 63 năm “tổn hại về vật chất và tinh thần”

Truyền thông Iran đưa tin, Quốc hội nước này đã lên tiếng yêu cầu Mỹ bồi thường do những “hành động gây tổn hại về vật chất và tinh thần” mà Mỹ đã gây ra trong vòng 63 năm qua.

Trong một buổi họp diễn ra ngày 17/05, Quốc hội Iran đã lấy dẫn chứng những sự kiện trong lịch sử đã diễn ra mà Mỹ có liên quan, trong đó bao gồm vụ đảo chính lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mossadegh vào năm 1953. Ngoài ra, Mỹ đã ủng hộ Iraq khi nước này gây chiến với Iran từ năm 1980 đến 1988 và đã phá hủy nhiều mỏ dầu vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

Iran đòi Mỹ bồi thường 63 năm “tổn hại về vật chất và tinh thần” - ảnh 1

Quốc hội Iran đã nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ bồi thường cho nước này.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố Iran phải chuyển giao hơn 2 tỉ USD tài sản bị đóng băng cho những nạn nhân người Mỹ của những vụ khủng bố mà Iran bị cáo buộc tiến hành.

“Luật pháp quốc tế ghi rõ, nếu Iran sở hữu một số tài sản bị tịch thu, các nạn nhân của những vụ bạo lực do Iran hậu thuẫn phải được phép nhận khoản bồi thường trên”, Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg phát biểu.

Vào năm 2001, thân nhân của 241 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom doanh trại Mỹ tại thủ đô Beirut, Lebanon năm 1983 đã đệ đơn kiện Iran lên tòa án Mỹ. Hai năm sau đó, một phiên tòa ở Mỹ tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Hezbollah là thủ phạm tiến hành vụ việc trên theo sự chi đạo của chính phủ Iran. Iran phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến vụ khủng bố này.

Theo báo Tehran Times, cuối ngày 17/5, một nghị quyết về việc bồi thường cho Iran đã được Quốc hội nước này thông qua với 174 phiếu thuận và 7 phiếu chống. Báo này cũng cho biết, Phó Tổng thống Iran phụ trách vấn đề Quốc hội Majid Ansari nói rằng tòa án tối cao nước này khẳng định Mỹ nợ Iran hơn 50 tỉ USD do những hành động thù địch mà Washington gây ra.

Mỹ đã thừa nhận ủng hộ Iraq trong cuộc chiến với Iran, nhưng họ khẳng định rằng hành động phá hủy mỏ dầu của Iran là có mục đích trừng phạt.

Vào năm 1988, khi một tàu chiến của Mỹ đang hộ tống tàu Kuwait đi qua vịnh Ba Tư, một quả thủy lội do Hải quân Iran đã phát nổ khiến tàu chiến Mỹ bị hư hỏng nặng. Sau đó, Tổng thống Mỹ thời đó là Ronald Reagan đã tiến hành không kích nhằm vào mỏ dầu và tàu quân sự của Iran. Kết quả là hai khu mỏ cùng một tàu chiến của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !