Iran dọa đưa tàu chiến đến gần Mỹ
Iran dọa đưa tàu chiến đến gần Mỹ
Iran - Israel đánh nhau, Mỹ bị "vạ lây"
Iran không dung thứ việc sử dụng vũ khí hủy diệt
Tại sao Israel tấn công Iran chỉ là lời "dọa suông"?
![]() |
Tàu hải quân Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận trên biển Oman. |
Hiện Iran chưa đưa ra chi tiết về kế hoạch nói trên, nhưng trong cuộc phỏng vấn trến đài truyền hình nhà nước, Tư lệnh Hải quân Iran Sayyari cho biết dự kiến Cộng hòa Hồi giáo sẽ thực hiện kế hoạch này vào “vài năm tới”.
Theo RussiaToday, trong 2 năm qua, Iran đã mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân, điều tàu đến biển Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
Ông Sayyari không khẳng định mà cũng không phủ nhận rằng mục đích của kế hoạch này là nhằm đáp trả việc ngày càng nhiều tàu Mỹ có mặt tại eo biển Hormuz, con đường trung chuyển dầu mỏ chiến lược ngoài bờ biển Iran, mà Iran vẫn đe dọa sẽ đóng cửa.
“Chúng tôi sẽ không cho phép ai xâm phạm lãnh hải của chúng tôi. Không cần phải có ai đến thiết lập an ninh trong khu vực của chúng tôi”, ông Sayyari tuyên bố. Hiện Hạm đội số 5 Hoa Kỳ đang đóng tại Bahrain, hòn đảo nằm ở phía nam eo biển Hormuz.
Đến nay, gần một nửa số dầu mỏ trên toàn thế giới được trung chuyển qua eo biển hẹp này. Do các lệnh cấm vận của Mỹ và EU áp đặt chống lại chương trình hạt nhân của Iran mà phương Tây nghi ngờ dùng để chế tạo vũ khí, xuất khẩu dầu mỏ trong năm qua của Iran đã giảm đi một nửa.
Theo các báo cáo tài chính của tập đoàn Bloomberg, mỗi ngày, Iran đang mất đi 130 triệu USD do các lệnh cấm vận của phương Tây.
Đáp trả lại các lệnh cấm vận, Tehran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz và hồi tháng 7, đa số các nghị sĩ Iran đều bỏ phiếu ủng hộ việc đóng cửa eo biển. Mặc dù, việc bỏ phiếu ủng hộ của quốc hội Iran chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, phương án này vẫn không bị loại trừ hoàn toàn.
Sau đó, Mỹ tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực này, điều 2 tàu sân bay đến vùng Vịnh và lên kế hoạch tập trận mở rộng vào cuối tháng này.
Trước đó, tư lệnh Iran đã từng tuyên bố sẽ gửi tàu đến vùng biển gần Mỹ nhưng cuối cùng Cộng hòa Hồi giáo không thực hiện lời đe dọa của mình.
Hiện căng thẳng Mỹ - Iran đang ở mức cao và Israel, đồng minh của Mỹ, không ngừng đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tùng Lâm