Iran điều 4.000 quân tinh nhuệ giúp phe chính phủ Syria

Các nguồn tin Iran cho biết nước này sẽ điều 4.000 binh sĩ Vệ binh cách mạng tới Syria để giúp chính quyền Tổng thống Assad trong lúc Mỹ quyết định để lại chiến đấu cơ F-16 và hệ thống tên lửa Patriot ở Jordan và “nhăm nhe” thiết lập vùng cấm bay giúp quân nổi dậy Syria.

Hôm qua (16/6), tờ Independent (Anh) dẫn lời các nguồn tin Iran thân cận với cơ quan an ninh cấp cao nước này cho hay đây sẽ là lần điều động lực lượng tinh nhuệ qui mô lớn đầu tiên của Iran. Các nguồn tin nay cho rằng động thái này cho thấy Iran có ý định nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Iran điều 4.000 quân tinh nhuệ giúp phe chính phủ Syria - ảnh 1
Lực lượng vệ binh cách mạng Iran.

Có khả năng Cộng hòa Hồi giáo sẽ “dấn thân” hơn nữa vào tình hình Syria bằng cách mở một chiến tuyến mới của Syria trên Cao nguyên Golan để đối phó với Israel.  

Cao nguyên Golan đã trở thành nguồn gốc bất ổn mới sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Áo rút quân do đây trở thành điểm giao tranh giữa lực lượng của Tổng thống Assad và quân nổi dậy.

Tổng thống Syria Assad vẫn thường được các nhà báo đặt câu hỏi liệu ông có mở một chiến tuyến mới ở công viên Golan hay không và câu hỏi này được nhắc lại sau khi Israel tiến hành không kích vào lãnh thổ Syria. Tel-Aviv bóng gió rằng sẽ làm “bất kỳ điều gì cần thiết” để dừng con đường vận chuyển vũ khí tới nhóm Hezbollah, Li Băng, ngay cả khi đoàn vận chuyển đang ở trên lãnh thổ Syria.

Hồi tháng Hai, lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia Iran Saeed Jalili đã cảnh báo rằng Israel sẽ “hối tiếc” vì tiến hành các cuộc không kích này.

Thông tin về quyết định của Iran can thiệp trực tiếp vào Syria được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ quyết định viện trợ vũ khí cho quân nổi dậy Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Damascus đã vượt “rang giới đỏ” do sử dụng vũ khí hóa học đối với quân nổi dậy.

Quân đội Mỹ thậm chí còn thảo ra kế hoạch lập vùng cấm bay để hỗ trợ quân nổi dậy Syria.
Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !