Iran: Đại sứ quán ảo của Mỹ là "trò bịp của quỷ"
Iran: Đại sứ quán ảo của Mỹ là "trò bịp của quỷ"
Sau Iran đến lượt Ả Rập tính chuyện hạt nhân
Nếu đánh Israel thì Iran cũng "tiêu đời"
Người Iran ở Anh "run" vì căng thẳng giữa hai nước
Mỹ: Ai bảo Iran bắn được máy bay do thám của Mỹ?
Iran bắn hạ máy bay do thám của Hoa Kỳ
![]() |
Giao diện Đại sứ quán ảo của Mỹ. |
Những người định truy cập vào "Đại sứ quán ảo" mới của Mỹ từ Iran đều nói rằng họ được điều chuyển đến một trang web giới thiệu các đường kết nối đến những trang tin thời sự, văn hoá và tín ngưỡng của Iran.
Tờ LA Times đưa tin, một số người thì nhìn thấy dòng chữ trong tiếng Ba Tư nói rằng: "Theo luật tội phạm vi tính, truy cập vào trang web này bị cấm".
Thứ 3 vừa qua, Mỹ triển khai một trang web bày tỏ quan điểm muốn thúc đẩy hiểu biết giữa hai nước.
"Vì Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao, chúng tôi đã lỡ một số cơ hội đàm thoại với các bạn, những công dân Iran. Nhưng hôm nay, chúng ta có thể sử dụng những công nghệ mới để bắc cầu qua vết nứt này và thúc đẩy hiểu biết sâu hơn giữa hai nước và nhân dân mỗi nước. Đó là lí do tại sao chúng tôi thành lập đại sứ quán ảo này", lời của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được đưa trên dòng chữ chào mừng trên trang web này.
Đại sứ quán "ảo" có hai thứ tiếng, Anh và Ba Tư, cung cấp các thông tin về chính sách của chính phủ Mỹ, các vấn đề nhập cảnh và thị thực, những chương trình giáo dục và một số vấn đề khác. Trong trang này cũng có đường kết nối đến bài phát biểu của tổng thống Obama gửi đến người dân Iran trong dịp tết Ba Tư hồi tháng 3 và các bài phỏng vấn của bà Clinton với BBC và Voice of America được chuyển thể sang tiếng Ba Tư.
"Những nỗ lực đặc biệt như thế này là đặc biệt nhằm cung cấp thông tin và những quan điểm khác cho người dân Iran. Đại sứ quán ảo này chỉ là bước khởi đầu trong hàng loạt các biện pháp mà chúng tôi sẽ áp dụng để phá vỡ những nỗ sàng lọc, khóa vệ tinh và ngăn chặn các trang thông tin trực tuyến của chính quyền Iran đối với người dân nước này. Và tôi mong được thúc đẩy việc giao tiếp trực tiếp với người dân Iran", người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland viết trên trang nhật ký của bộ Ngoại giao Mỹ.
Đầu năm nay, bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã mở một tài khoản trên trang twitter và facebook bằng tiếng Ba Tư.
Mối quan hệ vốn "sóng gió" giữa Iran và Mỹ đã trở thành "bão táp" trong vài tuần gần đây vì những tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran. Hai nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980 sau sự kiện dân quân và sinh viên hồi giáo tấn công Đại sứ quán Mỹ, bắt cóc 54 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày vào cuối năm 1979.
Các nhà lập pháp cấp cao của Iran đã lên án Đại sứ quán "ảo" của Mỹ là một hành động "dụ dỗ" người dân nước này tin rằng Mỹ muốn liên hệ với họ.
"Việc mở đại sứ quán ảo của Mỹ chỉ là một trò bịp bợm mới của quỷ sa tăng mà thôi", Chủ tịch Ủy ban Chính sách Ngoại giao và An ninh Quốc gia Iran, Alaeddin Boroujerdi phản bác trên các kênh truyền thông nước này.
Một số người dân Iran đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì đại sứ quán ảo này đã không bị khoá sớm hơn.
Hoa Tạ