Iran: công khai hình ảnh gián điệp CIA
Iran: công khai hình ảnh gián điệp CIA
Iran lại "tóm" được gián điệp CIA
Iran: Trì hoãn công bố máy bay do thám để “thử” Mỹ
Iran công bố hình ảnh máy bay do thám "tóm" được của Mỹ
Mỹ: Ai bảo Iran bắn được máy bay do thám của Mỹ?
Iran bắn hạ máy bay do thám của Hoa Kỳ
Mạng lưới gián điệp CIA ở Iran, Li Băng bị bại lộ
![]() |
Gián điệp Iran công bố là người của CIA dưới cái tên Hekmati. Ảnh Reuters |
Đoạn băng video này cũng được tung lên trên mạng bức hình một người đàn ông Mỹ gốc Iran đến từ bang Arizona khoảng gần 30 tuổi. Trong đoạn băng, người này khai đã gia nhập quân đội Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học năm 2001, phục vụ ở Iraq và được đào tạo về ngôn ngữ và nghiệp vụ tình báo.
Anh ta nói, đã được CIA gửi đến Iran để chiếm dụng lòng tin của chính quyền bằng cách nhử chính quyền đưa ra một số thông tin, cả đúng lẫn sai. Nếu nhiệm vụ đầu tiên thành công, anh ta nói rằng anh sẽ nhận được những nhiệm vụ khác nữa.
Những lời khai trong đoạn băng chưa hề được xác minh. Cục Tình báo Trung ương Mỹ hôm qua đã từ chối đưa ra lời bình luận về vấn đề này.
Hãng tin AP đưa tin, bộ Tình báo Iran cho hay các nhân viên của mình đã phát hiện ra gián điệp này tại căn cứ không quân Bagram, một địa điểm quân sự lớn của Mỹ và liên quân ở Afghanistan. Bộ này cho hay các nhân viên của mình đã tiếp tục theo dõi khi người này vào Iran và "tóm gọn" khi anh ta chuẩn bị thi hành nhiệm vụ.
Đài truyền hình Iran đã chiếu một tấm thẻ bằng tiếng Anh nhận dạng người trong thẻ là một "nhà thầu quân đội" và có một số bức ảnh của người có tên là Hekmati trong bộ quân phục cùng đứng cùng một số người khác có vẻ như là các nhân viên trong quân đội Mỹ.
Iran thường xuyên buộc tội Mỹ, các nước phương Tây và Israel về các hành động gián điệp và định kỳ tuyên bố đã bắt hoặc hành quyết các gián điệp nói trên. Thường thì Iran đưa ra rất ít chi tiết trong các tuyên bố của mình vì vậy hầu như không thể xác nhận được các công bố đã đưa ra.
Tháng 9 vừa qua, Iran đã thả hai nhà leo núi người Mỹ bị bắt giam 2 năm qua với tội danh làm gián điệp vì hai người này bị lạc từ dọc biên giới ở khu vực của người Kurd, Iraq sang Iran. Người phụ nữ dẫn đường cho hai người này đã được thả trước đó. Cho đến giờ, không hề có bằng chứng gì chứng tỏ hai người này là gián điệp được phía Iran công bố.
Dù sao, trong tháng này Iran đã đạt được một thành công đáng kể trong chiến dịch tuyên truyền hay cũng có thể gọi là một cú đảo ngược trong chiến dịch tình báo khi công khai được hình ảnh chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ. Các quan chức Mỹ nói rằng những người điều khiển dưới mặt đất đã mất liên lạc với chiếc máy bay khi đang thi hành nhiệm vụ. Tổng thống Obama đã yêu cầu Iran trao trả lại chiếc máy bay và chuyện này đã bị đem ra nhạo báng ở Tehran.
Hoa Tạ
