Iran công bố “thành tựu mới” về công nghệ hạt nhân

Với tiết lộ về những máy ly tâm thế hệ mới có khả năng đẩy nhanh tốc độ làm giàu uranium, Iran có thể sẽ thúc đẩy việc đối đầu với phương Tây một cách nhanh chóng hơn trong bối cảnh lo ngại nước này đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran công bố “thành tựu mới” về công nghệ hạt nhân

Hạm đội tàu chiến Mỹ bị "vây" ở Hormuz

Ấn Độ sẽ tìm kẻ chủ mưu vụ tấn công nhằm vào phái đoàn Israel

Israel: Iran là thủ phạm vụ tấn công các nhà ngoại giao

Iran công bố “thành tựu mới” về công nghệ hạt nhân

Iran vừa tuyên bố nước này đã đạt được “những thành tựu to lớn mới” về công nghệ hạt nhân.

Tehran tỏ rõ quyết tâm theo đuổi một chương trình hạt nhân của các nhà lãnh đạo Hồi giáo tư tưởng cực đoan bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây ngày càng gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của Iran.

Theo Reuters, Iran thông báo về các tiến bộ hạt nhân của mình nhằm thể hiện trước dư luận rằng các lệnh cấm vận ngày càng thắt chặt không thể ngăn cản nước này đạt được các tiến bộ về công nghệ hạt nhân và nâng cao vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán mới với các cường quốc thế giới.

“Kỷ nguyên của các quốc gia tọc mạch đã qua. Các thế lực ngạo mạn không thể độc quyền chiếm hữu công nghệ hạt nhân. Họ đã tìm mọi cách ngăn cản chúng ta bằng cách đưa ra các lệnh cấm vận và các nghị quyết nhưng họ đã thất bại”, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu trong một buổi truyền hình trực tiếp.

“Chúng ta sẽ tiếp tục con đường hạt nhân của mình”, ông kết luận.

Tuy vậy, một kênh truyền hình tiếng Ả rập của Iran lại cho biết chính phủ đã gửi một bức thư đến bà Catherine Ashton, đại diện cao cấp của Liên minh Châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, để bày tỏ, Iran đã sẵn sàng “tham gia các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của mình với thái độ mang tính xây dựng”.

Phát ngôn viên của bà Ashton xác nhận đã nhận được bức thư và cho biết bà đang xem xét và sẽ bàn bạc với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và các cường quốc khác.

Ngoài “thành tựu to lớn mới” là loạt máy ly tâm thế hệ mới thì Iran còn có thể tự lắp thanh nhiên liệu sản xuất trong nước vào một lò phản ứng.

Trước đây Iran phải nhập khẩu thanh nhiên liệu từ nước ngoài cho các lò phản ứng hạt nhân nhưng đến tháng 1 vừa qua, nước này tuyên bố đã sản xuất thành công các thanh nhiên liệu hạt nhân ở trong nước.

Tổng thống Ahmadinejad cho biết những chiếc máy ly tâm “thế hệ 4” có thể làm giàu uranium với tốc độ nhanh gấp 3 lần những chiếc máy trước đây.

Nếu Iran thành công trong việc vận hành những chiếc máy ly tâm hiện đại này thì đồng nghĩa với việc nước này có thể rút ngắn đáng kể lượng thời gian cần có để tích lũy uranium làm giàu ở mức độ thấp là dùng sản xuất điện nhưng ở mức độ cao hơn sẽ giúp Iran có nguyên liệu để chế tạo vũ khí.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn nghi ngờ khả năng của Iran trong việc vận hành lò phản ứng bằng thanh nhiên liệu tự sản xuất của mình.

“Việc sản xuất các thanh nhiên liệu không phải là quá khó. Tuy vậy, các thanh nhiên liệu cần phải được thử nghiệm trong khoảng thời gian tương đối dài trước khi có thể đảm bảo an toàn khi lắp chúng vào lò phản ứng”, Mark Fitzpatrick thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khoa học Chiến lược Luân Đôn cho hay.

Các nhà phân tích cho rằng việc tự sản xuất thanh nhiên liệu chưa thể giúp Iran tiến gần thêm đến việc sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng điều đó có thể sẽ cảnh báo phương Tây rằng thời gian không còn nhiều nếu họ muốn tìm một giải pháp đàm phán để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !