Iran "chộp" được tàu sân bay Mỹ gần nơi tập trận
Iran "chộp" được tàu sân bay Mỹ gần nơi tập trận
Trung Quốc kêu gọi hòa bình ở eo biển Hormuz
Mỹ: Chặn eo biển Hormuz Iran sẽ phải trả giá đắt
Iran cảnh cáo: "không để một giọt dầu lọt qua Hormuz"
Iran: tập trận là để phương Tây "mở mắt"
![]() |
Sơ đồ Iran và eo biển chiến lược Hormuz. |
Trong báo cáo của IRNA không cung cấp thêm các thông tin chi tiết và không rõ là quân đội Iran đã tia được thông tin gì từ đoạn băng trên. Tuy nhiên, tuyên bố của quan chức hải quân ám chỉ rằng Iran đang tìm cách thể hiện ra bên ngoài rằng hải quân nước này đang có một vai trò lớn mạnh trong vùng biển khu vực.
IRNA trích lời Đô đốc Hải quân Iran, Habibollah Sayyari cho hay, việc này cho thấy Iran "nắm quyền kiểm soát các động thái của các lực lượng nước ngoài" trong khu vực Tehran đang tiến hành đợt tập trận 10 ngày.
"Một tàu chiến và máy bay do thám của Iran đã bám sát quay phim và chụp ảnh tàu sân bay của Mỹ lúc đang tiến vào vịnh Oman từ vịnh Ba Tư", ông Sayyari.
Ông này thêm rằng hạm đội nước ngoài sẽ nhận được cảnh báo của Hải quân Iran nếu đi vào địa phận họ đang tiến hành đợt tập trận.
Hãng tin Fox News của Mỹ đưa tin đài truyền hình quốc gia Iran đã chiếu một đoạn băng video ghi được nhưng không thể nhìn rõ được chi tiết trên con tàu vì đoạn phim được quay từ khoảng cách quá xa.
Đợt tập trận của Iran đang tiến hành trên vùng biển quốc tế gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 1/6 lượng dầu mỏ thế giới.
Ngoài eo biển này là một vùng biển rộng lớn gồm biển Ả Rập và vịnh Aden. Hạm đội thứ 5 của Hải quân Mỹ đóng ở Bahrain, cùng tàu chiến của một số nước khác cũng đang hoạt động trong khu vực này để tuần tra chống cướp biển.
Người phát ngôn của Hạm đội 5, trung tá Rebecca Rebarich, cho biết chiếc tàu sân bay USS John C. Stennis và tàu tuần dương mang tên lửa USS Mobile Bay đang từ trong vùng Vịnh qua eo biển Hormuz sau chuyến ghé thăm cảng Jebel Ali ở Dubai.
Bà này nói rằng hành trình của hai tàu này đã được lên kế hoạch trước và là hoạt động thường lệ. Chiếu tàu sân bay này đang cung cấp hỗ trợ trên không từ biển Ả Rập cho quân đội Afghanistan.
Rebarich đã không trả lời trực tiếp về tuyên bố sở hữu đoạn phim Iran quay được nhưng nói rằng sự tương tác của hạm đội 5 với lực lượng Hải quân tuần tiễu của Iran vẫn sẽ nằm trong những quy định về hàng hải và được thực hiện một cách thường lệ và chuyên nghiệp.
Báo cáo hôm qua được đưa ra sau sự kiện Mỹ cảnh cáo Iran vì đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu Washington tiếp tục áp đặt các lệnh cấm vận lên xuất khẩu dầu thô của nước này. Hôm thứ 4, Rebarich nói rằng hải quân Mỹ luôn sẵn sàng chống lại các hành động tàn ác để đảm bảo tự do hàng hải".
Tướng Hossein Salami, quyền tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran đã bác bỏ cảnh báo trên.
"Mỹ không phải là một đối trọng có thể gây ảnh hưởng lên quyết định của Iran. Iran không phải xin phép ai để tiến hành các chiến lược phòng thủ của mình hết", ông này tuyên bố.
Hoa Tạ