Iran chỉ trích TT Trump, dọa tái khởi động chương trình hạt nhân

Theo hãng tin CNN, Iran cho biết họ sẵn sàng tái khởi động chương trình hạt nhân với “quy mô công nghiệp” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ cùng nhiều nước đã ký kết vào năm 2015.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 11/5, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết ông sẽ tiến hành các biện pháp ngoại giao quốc tế để cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Cùng lúc đó, ông nói rằng đất nước của ông sẽ có những bước chuẩn bị để tái khởi động quá trình làm giàu chất phóng xạ.

Người dân Iran xuống đường biểu tình, đốt quốc kỳ của Mỹ để phản đối quyết định của Tổng thống Trump.

Tuyên bố của ông Zarif được đưa ra trong lúc hàng ngàn người Iran đã đổ xuống đường biểu tình phản đối quyết định từ bỏ thỏa thuận hạt nhân của ông Trump. Người dân nước này đã đốt cờ Mỹ và hô vang những khẩu hiệu lên án Mỹ và Israel.

Trong tuyên bố của mình, ông Zarif đã chỉ trích “sự nông cạn và điên loạn” của ông Trump và nói chính sách đối ngoại của Mỹ đã “đưa Trung Đông vào sự hỗn loạn”.

Ông cũng khẳng định Iran sẽ cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân thông qua đàm phán với các nước Châu Âu đã ký vào thỏa thuận. Dự kiến ông Zarif sẽ gặp gỡ những người đồng cấp từ Đức, Pháp và Anh tại Brussel (Bỉ) vào ngày 15/5 tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là một đòn đánh mạnh. Bà cũng nói rằng rất khó để giữ cho thỏa thuận này được tồn tại khi “một thế lực kinh tế khổng lồ đã từ bỏ nó”.

“Chúng tôi hi vọng có thể cứu vãn thỏa thuận, song nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố”, bà Merkel nói. “Chúng tôi sẽ phải thảo luận với Iran về việc này”.

Tại thủ đô Tehran, chính phủ không những tức giận trước động thái của ông Trump mà còn cả hành động không kích vào các vị trí của quân đội Iran tại Syria của Israel. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án cuộc tấn công này và gọi đây là “hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của một quốc gia”.

Trước đó vào ngày 10/5, Israel tuyên bố rằng họ đã tập kích vào các vị trí đóng quân của quân đội Iran tại Syria sau khi một cuộc tấn công bằng rocket đã xảy ra tại Cao nguyên Golan, một vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Isreal từ năm 1981.

Hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía chính phủ Iran rằng họ đã tiến hành cuộc tấn công ở Golan. Iran cũng chưa bao giờ thừa nhận rằng họ có sự hiện diện quân sự tại Syria để bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Israel.

Ông Zarif không đề cập đến cuộc không kích của Israel, song ông nhấn mạnh rằng Iran có quyền tự vệ chính đáng. Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc Mỹ và các nước đồng minh đang châm ngòi bất ổn ở Trung Đông, “biến khu vực này thành một thùng thuốc súng khi phát tán hàng trăm tỉ USD vũ khí hiện đại”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !