Iran “cầu cứu” Nga và Trung Quốc để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Theo hãng tin CNN, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa hạ cánh xuống thủ đô Moscow vào sáng ngày 14/5 trong khuôn khổ chuyến công du nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ tuyên bố rút lui.

Ông Zarif sẽ thảo luận về thỏa thuận này với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi ông có mặt tại Bắc Kinh để tái khẳng định tầm quan trọng của việc giữ cho thỏa thuận hạt nhân được tồn tại.

Ông Mohamad Javad Zarif (phải) đã đến Nga và thảo luận với Ngoại trưởng Sergei Lavrov (trái) để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, ông Lavrov và Zarif sẽ thảo luận về “cơ hội bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran” và trước đó Moscow đã tuyên bố rằng họ ủng hộ nhiệt thành thỏa thuận hạt nhân này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 8/5 rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn có tên gọi khác là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), được ký kết vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama, vì cho rằng thỏa thuận này có nhiều khiếm khuyết. Ông Trump cũng nói ông sẽ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Tuy nhiên, các nước khác trên thế giới, trong đó bao gồm Đức, Pháp và Anh đều tuyên bố, họ muốn thỏa thuận này được giữ nguyên. Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định với ông Zarif rằng họ ủng hộ thỏa thuận.

“Trung Quốc sẽ bằng thái độ công bằng và có trách nhiệm tiếp tục liên lạc và hợp tác với các bên liên quan và tiếp tục nỗ lực để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân”, ông Vương cho biết.

Theo nội dung của thỏa thuận hạt nhân, Iran sẽ hạn chế làm giàu uranium và cho phép một cơ quan độc lập có mặt để giám sát quá trình này, và đổi lại nước này sẽ được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Bên cạnh Trung Quốc và Nga, ông Zarif cũng sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng của ba nước Pháp, Đức và Anh vào ngày 15/5 để thảo luận về tương lai của thỏa thuận.

Một số quan chức cấp cao và chính trị gia Iran đã lên tiếng đe dọa sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân Iran sau khi ông Trump ra quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

“Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã được yêu cầu chuẩn bị các bước cần thiết để Iran có thể thực hiện quá trình làm giàu chất phóng xạ với quy mô công nghiệp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào”, ông Zarif cho biết.

Lãnh đạo các nước Châu Âu đã nỗ lực để xoa dịu căng thẳng. Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày 13/5 rằng bà ủng hộ thỏa thuận này. “Thủ tướng cho biết việc giữ vững thỏa thuận hạt nhân là phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của cả Anh và Iran và bà hoan nghênh cam kết tuân thủ thỏa thuận của Tổng thống Rouhani”, một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !