Iran: Cấm vận sẽ khiến giá dầu thô tăng gấp đôi
Iran: Cấm vận sẽ khiến giá dầu thô tăng gấp đôi
Hoa Kỳ không “có gan” đánh Iran
Iran "ủ mưu" tấn công căn cứ Mỹ ở Đức
Israel: "Cực chẳng đã mới phải đánh Iran"
![]() |
Iran hiện là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 5 trên thế giới. |
“Ngay khi ý tưởng đó (cấm vận xuất khẩu dầu của Iran) được đề xuất nghiêm túc thì giá dầu sẽ lên mức 250 USD một thùng”, người phát ngôn của bộ Ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast, nói trong một cuộc phỏng vấn.
Những bình luận này được đưa ra khi Iran đang phải đối mặt với sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về vụ tấn công đại sứ quán Anh ở Iran, và cộng đồng quốc tế có thể sẽ ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn chống lại Tehran.
Theo Reuters, Washington và các nước EU đã thảo luận về các biện pháp để hạn chế xuất khẩu dầu của Iran sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đưa ra bản báo cáo hồi tháng 11 rằng có bằng chứng cho thấy Tehran đang sản xuất một quả bom nguyên tử.
Còn Iran thì vẫn nói chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu quyết định trừng phạt các công ty tài chính nào giao dịch với ngân hàng Trung ương Iran.
Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Iran còn Liên minh châu Âu đang xem xét có nên cấm hay không.
Hiện mỗi ngày, ngân hàng Trung ương Iran nhận khoản thanh toán của 2,6 triệu thùng dầu.
Trước đó, cả Washington và Brussel đều chưa dám quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với hoạt động mua bán dầu hay giao dịch với ngân hàng Trung ương Iran do lo sợ lệnh cấm vận lên nước xuất khẩu dầu lớn thứ 5 thế giới này sẽ gây hậu quả xấu đến nền kinh tế toàn cầu.
Nhưng vụ tấn công đại sứ quán Anh ở Tehran đã nhấn chìm mối quan hệ của Iran với châu Âu và Iran đang đối mặt với tình trạng mất nguồn cung ngoại tệ do lệnh cấm vận của phương Tây.
Cho đến nay, Iran vẫn phớt lờ các lệnh cấm vận nhằm buộc nước này phải dừng các hoạt động về hạt nhân của mình. Nhưng những phát biểu gần đây của ông Mehmanparast cho thấy Iran đang giữ thế phòng thủ hơn.
“Không ai muốn bị áp đặt lệnh cấm vận, chúng tôi hiểu rằng lệnh cấm vận sẽ gây trở ngại, nhưng chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua các trở ngại đó,” ông Mehmanparast tuyên bố.
“Áp đặt lệnh cấm vận lên dầu khí là kiểu cấm vận sẽ có những hậu quả mà những ai có ý tưởng thực hiện nó nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tôi không nghĩ rằng tình hình thế giới hiện nay và đặc biệt là phương Tây đã sẵn sàng để đón nhận những hậu quả đó”, ông Mehmanparast nói.
Căng thẳng giữa phương Tây và Iran đã kịp tác động lên giá dầu thô khiến giá dầu tăng lên gần 1 USD/ thùng so với tháng 1 và đến thứ Sáu vừa rồi đã đạt mức 109,94 USD/ thùng.
Hôm thứ Bảy, ông Mehmanparast cũng đã cảnh báo EU nên tránh gắn mình vào lợi ích của nước Anh.
Tùng Lâm
