Iran "bóng gió" sẽ nhượng bộ phương Tây
Iran "bóng gió" sẽ nhượng bộ phương Tây
Barack Obama: Sẽ để Iran tiếp tục chương trình hạt nhân
Thủ tướng Israel: Lệnh cấm vận chẳng có tác dụng gì với Iran
Tổng thống Iran: "Vũ khí của phương Tây chẳng là cái thá gì cả"
Tổng thống Iran phát biểu trước Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran trong buổi kỉ niệm Ngày hạt nhân quốc gia diễn ra tại Tehran hôm chủ nhật – Nguồn: AFP |
Hãng tin IRNA của Iran dẫn lời ông Fereydoon Abbasi, Lãnh đạo tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, ám chỉ rằng nước này đã chuẩn bị làm giàu uranium đến 20% “chỉ để đám ứng nhu cầu” nhiên liệu cho một lò phản ứng dành cho nghiên cứu.
Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời ông Abbasi nói rằng Tehran có thể dừng hoạt động sản xuất thêm nhiên liệu khi đã đạt đủ lượng cần thiết và tiếp tục hoạt động làm giàu nhưng ở mức thấp hơn để phục vụ sản xuất điện.
Hiện chưa có phản ứng gì từ phương Tây trước những thông tin này của ông Abbasi. Trước đây, những đề nghị như vậy từ phía Iran thường được đón nhận với sự nghi ngờ vì phương Tây muốn Iran phải làm nhiều hơn thế.
Hôm Chủ nhật, truyền thông Iran cho hay các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.
Hiện ngày bắt đầu các cuộc đàm phán vẫn chưa được thống nhất rõ ràng khi truyền thông Iran cho hay ngày bắt đầu là thứ Sáu này còn một quan chức Liên minh châu Âu lại cho rằng sẽ bắt đầu đàm phán vào thứ Bảy.
Hồi đầu tháng này, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và châu Âu cho biết một trong những yêu cầu của chính quyền Obama và các đồng minh là Iran phải dừng sản xuất nhiên liệu uranium, được coi là một phần trong qui trình chế tạo bom nguyên tử, và ngừng xuất các thanh nhiên liệu ra khỏi nước này.
Theo các nhà ngoại giao, các cường quốc phương Tây cũng yêu cầu đóng cửa ngay lập tức và dỡ bỏ cơ bản cơ sở hạt nhân Fordo trong lòng một ngọn núi ở gần thành phố Qom.
Các nước tham gia cuộc đàm phán gồm Iran và 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp – cùng với Đức hay còn được gọi là các quốc gia P5+1.
Hãng tin IRAN cũng trích lời ông Abbasi rằng Tehran “không yêu cầu phải làm giàu uranium cao hơn mức 20%”, thông tin này có thể được dùng để đáp lại lo ngại của phương Tây rằng với việc làm giàu uranium ở mức đó (20%), Iran đã có một công nghệ quan trọng để tiến tới uranium mức 90% đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cho đến nay, Iran đã sản xuất được khoảng 100kg lượng uranium được làm giàu ở mức 20% nhưng nước này tuyên bố sẽ tăng lượng sản xuất trong các tháng tới.
Iran vẫn khăng khăng rằng chương trình hạt nhân của mình là vì các mục đích hòa bình còn các nhà lãnh đạo phương Tây tuyên bố họ nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.
Hai bên còn tranh cãi về địa điểm diễn ra đàm phán vì Iran cho rằng Istanbul không phải là địa điểm mang tính trung lập. Tehran coi bản thân việc đàm phán ở Istanbul đã là một nhượng bộ vì Thổ Nhĩ Kỳ là nước chống lại chính quyền Syria, đồng minh thân cận nhất của Iran trong khu vực, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ủng hộ lá chắn tên lửa của NATO chống lại tên lửa của Iran. Trước đó, Iran đề xuất đàm phán tại các nơi khác như Baghdad và Bắc Kinh.
Tùng Lâm