Iran bắn máy bay không người lái của Mỹ
Theo ông Little, chiếc máy bay không người lái này bị máy bay chiến đấu SU-25 Frogfoot do Nga sản xuất tấn công khi đang bay cách bờ biển Iran khoảng 16 dặm (khoảng 26 km) và đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái của Mỹ bị bắn trong không phận quốc tế trên vùng Vịnh.
![]() |
Máy bay không người lái Predator của Mỹ. Ảnh: Internet. |
Phát biểu với các phóng viên Lầu Năm Góc, ông Little cho biết: "Máy bay của chúng tôi không vi phạm không phận của Iran. Nó bay trong không phận quốc tế”. “Hoa Kỳ đã thông báo với Iran sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến bay giám sát trên vùng biển quốc tế trên Vịnh Ba Tư, đúng với những cam kết của chúng tôi đối với an ninh trong khu vực", ông nói.
Theo Lầu Năm Góc, khi bị bắn, chiếc máy bay không người lái Predator bắt đầu di chuyển ra xa và bị máy bay của Iran tiếp tục đuổi theo một đoạn trước khi trở về căn cứ an toàn.
Ông Little cho biết thêm rằng không có máy bay nào khác của Mỹ ở gần đó để có thể phản ứng lại và Mỹ tin là Iran đã cố bắn hạ chiếc máy bay không người lái này.
Đây là sự cố thứ hai liên quan đến máy bay không người lái của Mỹ và Iran.
Hồi tháng 12/2011, máy bay không người lái RQ-170 Sentinel được trang bị công nghệ tàng hình của Mỹ đã bị rơi ở miền đông Iran. Tehran tuyên bố đã hạ chiếc máy bay này, trong khi các quan chức Mỹ cho biết nó đã bị trục trặc và phải hạ cánh ở Iran.
Washington sau đó yêu cầu Iran trả lại nhưng bị từ chối là thay vào đó, Iran công bố hình ảnh các quan chức Iran đang nghiên cứu trên chiếc máy bay này.