Iran bàn bạc "đuổi" đại sứ Anh về nước
Iran bàn bạc "đuổi" đại sứ Anh về nước
Iran tăng cường hệ thống phòng thủ bờ biển
Nga phản đối lệnh cấm vận đối với Iran
Iran rầm rộ tập trận trên không
Anh đoạn tuyệt quan hệ tài chính với Iran
Mỹ, Anh và Canada chặn đường sống của Iran
![]() |
Quốc hội Iran nhóm họp để xem xét hạ bậc quan hệ với Anh. |
Tuyên bố được 228 đại biểu quốc hội Iran đồng nhất ký tên và đọc trước quốc hội ghi: "Chính phủ Anh một lần nữa lại để lộ sự hằn thù và lòng căm phẫn sâu sắc tồi tệ hơn cả ma quỷ đối với cộng hòa hồi giáo và nước này đã tiến thêm một bước nữa để trở thành kẻ thù bằng cách công bố các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Trung ương".
Tuần này, các nước phương tây áp đặt một làn sóng trừng phạt mới để tăng áp lực buộc Tehran phải ngừng các hoạt động hạt nhân đang gây tranh cãi hiện nay và Anh đã cấm toàn bộ các giao dịch với ngân hàng trung ương Iran.
Hãng tin Reuters bình luận rằng tầm ảnh hưởng trên thực tế của những lệnh trừng phạt này có thể nhỏ hơn dư âm về chính trị vì Anh và các nước đồng minh Châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt trước đó để hạn chế các giao dịch về tài chính của Iran.
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nói trước đám đông ở Tehran rằng phương Tây "nhăm nhe" đánh cắp tiền của Iran để vượt qua những khó khăn tài chính. "bất cứ sự chiếm đoạt những khoản lưu trữ của ngoại hối nào của Iran đều được coi là trộm cắp và nhân dân Iran sẽ xử lý những người này như với những kẻ trộm cướp".
Trưởng ban Đối ngoại Quốc hội Iran, Alaeddin Boroujerdi đã kêu gọi trục xuất đại sứ của Anh.
"Chính sách của Anh mang tính thù địch và bang giao với chính phủ như vậy là vô ích", ông nói. Quốc hội Iran sẽ tiếp tục bàn bạc vấn đề này vào chủ nhật tới.
Hạt nhân và dầu mỏ
Tổng thống Barack Obama đầu tuần đã thông báo Mỹ giữ toàn bộ hệ thống ngân hàng của Iran, kể cả ngân hàng trung ương của nước này, trong tầm ngắm của mình. Nhưng Washington đã "tha" ngân hàng trung ương do lo ngại về những ảnh hưởng có thể tác động lên thị trường dầu mỏ và nền kinh tế toàn cầu.
Ngân Hàng Trung Ương Iran là nơi tiếp nhận các khoản giao dịch cho khoảng hơn 2 triệu thùng dầu xuất khẩu của Iran mỗi ngày vì vậy loại bỏ ngân hàng này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu là một đòn giáng rất mạnh.
Iran là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 5 trên thế giới và bất cứ sự gián đoạn nào về nguồn cung từ nước này có thể sẽ đẩy giá dầu vốn đang ở mức ngất ngưởng $100 một thùng lên cao nữa.
Lệnh trừng phạt của Mỹ và EU thông qua năm 2010 đã chặn hầu hết các ngân hàng phương tây giao dịch với Iran từ năm ngoái.
Người đứng đầu ngân hàng trung ương Iran lại "hạ cấp" động thái của Luân Đôn. Phát biểu với hãng tin Mehr, thống đốc Mahmoud Bahmani nói: "Đã từ lâu Iran không có quan hệ ngân hàng với Anh, đặc biệt là ở cấp độ trung ương. Nếu một nước ra quyết định này không có nghĩa là nước đó có tầm ảnh hưởng quốc tế".
Giá dầu hôm đầu tuần vẫn tăng nhưng đã giảm xuống 107,02 đô hôm thứ tư do các chỉ số về kinh tế không mấy lạc quan. Các nhà phân tích cho hay giá dầu có thể sẽ tăng vọt lên mức 150 đô/thùng nếu căng thẳng với Iran gia tăng.
Iran tuyên bố sẽ ngừng giao hàng ở vùng Vịnh nếu Israel tấn công. Cho đến nay đây vẫn là một phương án để ngỏ nếu không gì có thể ngăn Iran tiếp tục tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân.
Về phần Iran, nước này vẫn liên tục khẳng định không có ý định theo đuổi mục đích sản xuất bom hạt nhân.
"Chúng tôi không có, không muốn và cũng không cần nhưng nếu một ngày nào đó Iran muốn sản xuất bom hạt nhân thì đó cũng không phải là điều gì gây sợ hãi", ông Ahmadinejad phát biểu trên truyền hình.
Nga và Trung Quốc hôm qua đều lên tiếng chỉ trích những lệnh trừng phạt mới đây. Cả hai nước đều là các thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
"Chúng tôi tin áp lực và các lệnh trừng phạt về cơ bản sẽ không thể giải quyết được vấn đề Iran. Sự đối đầu căng thẳng sẽ không có lợi gì cho hòa bình và ổn định của khu vực", người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Vi Dân lên tiếng tại Bắc Kinh.
Pháp và Hà Lan trên nguyên tắc đều ủng hộ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngân hàng trung ương Iran. Cả hai đều vẫn chưa có hành động cụ thể nào nhưng Hà Lan cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp cứng rắn nhất khi các bộ trưởng EU nhóm họp để thông qua lệnh trừng phạt vào tuần tới.
Hoa Tạ
