Interpol ban bố "lệnh truy nã mức độ cao nhất" với 4 nghi phạm vụ Kim Jong-nam
Reuters đưa tin theo cảnh sát Malaysia, công dân Triều Tiên bị đầu độc bằng chất độc thần kinh VX và thiệt mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2, được xác định là ông Kim Jong-nam.
Hiện tại, hai nữ nghi phạm đầu độc ông Kim ở sân bay trong đó có một người mang quốc tịch Việt Nam và một người Indonesia, đã bị tòa án Malaysia buộc tội mưu sát hồi đầu tháng này. Cảnh sát Malaysia đang tiếp tục truy tìm 7 nghi phạm người Triều Tiên liên quan tới vụ án trên. Trong đó, 4 người được cho đã trở về Bình Nhưỡng.
Trang bìa một tạp chí của Trung Quốc đăng hình ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. |
Hồi tháng trước, cảnh sát Malaysia đã đề nghị Interpol giúp đỡ xác minh và truy tìm các nghi phạm bỏ trốn liên quan tới vụ án Kim Jong-nam.
"Chúng tôi đã nhận được 'thông báo đỏ' về việc truy nã 4 công dân Triều Tiên. Nnhững người này có mặt ở sân bay đúng ngày xảy ra vụ án và đã rời khỏi hiện trường. Chúng tôi hy vọng Interpol sẽ truy lùng được nghi phạm", Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho hay.
Hôm 15/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi xác nhận nạn nhân thiệt mạng trong một vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 chính là ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thông tin này được đưa ra sau khi Malaysia lấy được mẫu ADN của con trai ông Kim Jong-nam. Hiện thi thể ông Kim Jong-nam do Bộ Y tế Malaysia quản lý.
Phía Triều Tiên vẫn từ chối công nhận những kết quả điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết cũng như danh tính nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng chỉ khẳng định công dân Triều Tiên chết ở Malaysia mang tên Kim Chol và mang hộ chiếu ngoại giao.
Trước đó, Malaysia đã từ chối yêu cầu của chính quyền Triều Tiên về việc chuyển giao thi thể ông Kim Jong-nam. Còn theo tuyên bố của Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim, "gia đình ông Kim Jong-nam đã ủy quyền cho chính phủ Malaysia xử lý thi thể ông này".
Ngoài Trung Quốc, Malaysia là một trong số ít quốc gia còn duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Song cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam lại đang đẩy quan hệ Malaysia – Triều Tiên không ngừng rơi vào sóng gió.
Sau khi Triều Tiên tuyên bố cấm công dân Malaysia rời khỏi nước này, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã coi quyết định của Bình Nhưỡng là hành động "bắt cóc con tin" đồng thời đưa ra biện pháp đáp trả cấm công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia. Tuy nhiên, ông Razak vẫn khẳng định "Malaysia sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với phía Triều Tiên vào thời điểm thích hợp".