Indonesia muốn xây dựng quân đội mạnh nhất Đông Nam Á
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho hay nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống vũ khí để đến năm 2014 trở thành nước có quân đội mạnh nhất khu vực.
Tờ Jakarta Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro cho hay động lực hiện đại hóa quân đội của Indonesia mạnh mẽ hơn sau khi Mỹ quyết định điều tàu tác chiến cận bờ tới Singapore và Australia dịch chuyển căn cứ hải quân chính từ Sydney tới Brisbane.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro. |
Tuy nhiên ông cho rằng chính sách quốc phòng của Mỹ và Australia không nhằm tới Indonesia mà là những hành động đối phó với các cuộc tranh chấp trên Biển Đông.
Ông Purnomo đưa ra thông tin trên sau khi dự lễ hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc PC-43 ở Batam, đảo Riau hôm 5/9.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho hay 2 con tàu này thuộc đơn hàng 4 chiếc PC-43 của bộ này và quân đội Indonesia hiện đại hóa vũ khí lần cuối cùng cách đây 10 hoặc 15 năm.
“Bây giờ Indonesia đã có đủ nguồn lực tài chính để nâng cấp các hệ thống vũ khí của mình”, ông nói.
Tàu PC-43 dài 43 mét, rộng 7 mét và nặng 250 tấn. Với động cơ 75 mã lực, loại tàu này có thể đạt tốc độ tối đa 24 knot (44km/h).
Mặc dù có hình dáng giống tàu mang tên lửa KCR-40, PC-43 không được thiết kế để mang theo tên lửa.
Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, Trung tướng Budiman cho hay bên cạnh PC-43, quân đội còn có kế hoạch sở hữu 16 trực thăng tấn công, 12 trực thăng trinh sát được trang bị vũ trang hạng nhẹ và 8 trực thăng tấn công AH-64 Apache.
Indonesia cũng có ý định trang bị cho quân đội 45 xe tăng Leopard 2A4, một vài xe tăng Leopard 2A cải tiến và 50 xe bọc thép IFV.
Ngoài ra, quân đội Indonesia sẽ mua các hệ thống phóng tên lửa đa nòng với tầm bắn 115 km và 9 khẩu đội pháo cho hệ thống phòng không tầm ngắn.
“Phải đến năm 2017 các máy bay trực thăng Apache mới được chuyển giao nhưng các vũ khí khác sẽ sớm được điều động tới các đơn vị”, Tướng Budiman cho hay.
Trong khi đó Tướng Moeldoko cho biết đến năm 2014, quân đội Indonesia (TNI) sẽ đạt được 53% số vũ khí theo kế hoạch chiến lược và trong năm 2013 TNI đã đạt được 37% mục tiêu.
Tùng Lâm
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.