Indonesia điều tàu chiến bảo vệ biên giới với Úc

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết Indonesia triển khai tàu chiến để bảo vệ an ninh biên giới chứ không nhằm thể hiện thái độ không thân thiện đối với Úc (Australia).

Phát biểu với các phóng viên tại Davos, Thụy Sĩ, nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Marty Natalegawa thừa nhận rằng Indonesia và Úc đang có những căng thẳng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước nhìn chung vẫn rất tốt đẹp.

Indonesia điều tàu chiến bảo vệ biên giới với Úc - ảnh 1

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa.

Mặc dù không đi vào chi tiết, nhưng ông Natalegawa đã xác nhận thông tin rằng một số tàu chiến của hải quân Indonesia đã được triển khai và 4 hệ thống radar phòng không đã được lên chương trình để giám sát chặt chẽ biên giới với Australia.

Ông cho biết Indonesia tăng cường tuần tra biên giới trong bối cảnh gần đây tàu hải quân Úc đã xâm nhập vào lãnh hải của nước này, nhưng không nhằm khiêu khích Australia.

Ông nói: "Đó không phải là một hành động không thân thiện với bất cứ ai. Đó chỉ là hành động của một nước đang muốn đảm bảo rằng chủ quyền biên giới được bảo vệ đúng cách”.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng đang có mặt tại Davos. Ông Natalegawa cho biết mặc dù vẫn chưa có cơ hội nhưng ông sẽ lấy làm vui mừng nếu gặp được ông Tony, và rằng ông Tony là một người bạn của Indonesia.

Trước đó, hôm 16/1, Indonesia đã lên án hành động xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này của lực lượng hải quân Australia, đồng thời yêu cầu nước này ngừng sử dụng các hoạt động quân sự để ngăn tàu chở người nhập cư trái phép muốn xâm nhập lãnh hải của Australia.

Ngay sau đó, chính phủ Australia lên tiếng xin lỗi vì hải quân nước này đã vài lần vi phạm lãnh hải của Indonesia khi đang tiến hành chiến dịch chặn các tàu nhập cư trái phép.

Tuy nhiên, ông Abbott mạnh mẽ khẳng định lại rằng Australia có quyền yêu cầu các tàu tị nạn trái phép quay trở lại Indonesia.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !