In lậu "trú bão" trong các khu vực của quân đội, công an
Tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 11/2014 của Bộ TT&TT vừa diễn ra ngày 3/12/2014, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa thẳng thắn chia sẻ những áp lực đối với hoạt động của ngành xuất bản nói chung cũng như hoạt động thanh kiểm tra lĩnh vực xuất bản.
Cụ thể, trong tháng qua, tình hình vi phạm của lĩnh vực xuất bản tiếp tục "nóng". Số vụ vi phạm được phát hiện nhiều hơn, xử lý kiên quyết hơn. Cục Xuất bản, In và Phát hành và các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm đúng nguyên tắc chỉ đạo của lãnh đạo TT&TT là xử lý “kiên quyết, nghiêm khắc, và kịp thời”.
Tuy nhiên, Cục trưởng Chu Văn Hòa lưu ý: "Không phải bây giờ lĩnh vực xuất bản mới có vi phạm mà thực ra đã có hành vi vi phạm từ 20 – 30 năm nay. Song mới đây mới có hành lang pháp lý với đủ cơ chế để xử lý, giống như "lưới được vá thì cá mới nổi".
![]() |
Các cơ quan quản lý đang tăng cường thanh kiểm tra và xử lý các cơ sở in lậu. Ảnh: Internet. |
Cục trưởng Chu Văn Hòa cũng chỉ rõ một số vấn đề cần phối hợp, hợp tác triển khai để tăng cường hiệu quả cho công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực xuất bản. Điển hình là hiện trạng có những tổ chức "len lỏi" vào các khu vực do cơ quan công an, quân đội quản lý để in lậu, làm sách lậu. Các đơn vị thanh kiểm tra không thể vào kiểm tra đột xuất, đến khi được vào thì dấu vết vi phạm đã không còn.
"Đề nghị lãnh đạo Bộ TT&TT cho ý kiến về kế hoạch xây dựng thông tư liên Bộ hoặc có cuộc làm việc cụ thể với hai ngành công an, quân đội để thống nhất chủ trương và ra văn bản về việc các cơ quan công an, quân đội không cho phép những đơn vị làm sách, phát hành sách tư nhân cũng như in tư nhân nằm trong khu vực do mình quản lý", Cục trưởng Chu Văn Hòa nói.
Bàn về câu chuyện nhiều nhà xuất bản bị xử phạt do sai phạm trong hoạt động liên kết xuất bản, với góc nhìn của người từng nhiều năm bám sát hoạt động của ngành, Cục trưởng Chu Văn Hòa khuyến nghị: "Cần hiểu được câu chuyện đằng sau của hoạt động liên kết của các nhà xuất bản. Lâu nay, chúng ta đã bỏ rơi vị trí, vai trò của ngành xuất bản, trực tiếp hơn là vai trò chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đảng và Nhà nước của các cơ quan chủ quản. Có giám đốc nhà xuất bản phải dẹp bỏ tự hào sang một bên để đi bán giấy phép, trở thành người làm dịch vụ cho đối tác tư nhân lắm tiền. Trong khi ai nắm tiền trong "cuộc chơi" này là người nắm quyền".
Để khắc phục hiện trạng đó, Bộ TT&TT cần có chương trình làm việc với các cơ quan chủ quản để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản các nhà xuất bản. Các Vụ, Cục liên quan trong Bộ TT&TT cần giúp đỡ ngành xuất bản để xây dựng chính sách phù hợp cho ngành. Không nên coi nhẹ xuất bản nữa mà cùng bắt tay xây dựng ngành xuất bản ngày càng phát triển tốt hơn.
Liên quan tới việc đầu tư cho hoạt động đối ngoại của ngành xuất bản, Cục trưởng Chu Văn Hòa chia sẻ thêm câu chuyện: "Hàng năm, hội chợ sách lớn nhất thế giới ở Frankfurt (Đức) đều mời một đơn vị làm khách mời trọng tâm. Ban Tổ chức Hội chợ đã mời Việt Nam nhưng tôi không dám nhận. Họ đã chuyển sang mời Indonesia. Sau khi nhận lời tham gia, phía Indonesia đã thông báo chi cho hiệp hội xuất bản nước này 15 triệu USD để tham gia 1 gian hàng ở hội chợ Frankfurt. Hiệp hội xuất bản của Thái Lan cũng đã được duyệt 30 triệu USD. Nhìn về Việt Nam thì lâu nay, mỗi năm chi phí đầu tư từ ngân sách cho hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế của Cục Xuất bản chỉ được đều đặn khoảng 12.000 USD".
