IMF và EU bất đồng quan điểm cứu nợ Hy Lạp
![]() |
Hai nhà lãnh đạo của IMF và EU bất đồng quan điểm trong chương trình cứu trợ cho Hy Lạp |
Vào cuối ngày 12/11, ông Jean-Claude Juncker – chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính châu Âu đã đưa ra công bố gia hạn cho Hy Lạp thêm 2 năm để đạt được mục tiêu đưa nợ công xuống mức tương đương 120% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2022 thay vì mốc ban đầu 2020.
Trong khi đó, theo dữ liệu được EU công bố vào hồi tuần trước, tới năm 2014, khoản nợ công của Hy Lạp sẽ chiếm tới 190% GDP của nước này.
Tuy nhiên, giám đốc điều hành IMF - Christine Lagarde lại cho rằng việc gia hạn thêm thời gian giảm nợ công cho Hy Lạp đã vi phạm quy định tài trợ của Washington, đồng thời nhấn mạnh Hy Lạp phải nỗ lực phấn đấu để nợ công ở mức "chịu đựng được" vào năm 2020.
Mục tiêu "giảm nợ công xuống mức chịu đựng được" vào năm 2020 đã được cam kết trong chương trình cứu trợ lần thứ hai do IMF đưa ra vào hồi tháng 3 năm nay. Song trong bối cảnh bất đồng ý kiến với EU, gói cứu trợ quốc tế cho Hy Lạp sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên để giải quyết những bất đồng trên, ông Juncker thừa nhận các bộ trưởng tài chính sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 20/11 tới để vạch ra những chi tiết cuối cùng trong kế hoạch giảm nợ công và tài trợ khoản tiền tiếp theo trị giá 31,5 tỷ euro (40 tỷ USD) cho Hy Lạp.
Thực tế, chính phủ Hy Lạp cần được bơm thêm khỏan tiền 32,6 tỷ euro (41,4 tỷ USD) từ quỹ cứu trợ quốc tế nếu như chương trình "thắt lưng buộc bụng" tại nước này được gia hạn thêm 2 năm.
Dự thảo ba bên EU – IMF – Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhấn mạnh trong giai đoạn 2013 – 2014, Hy Lạp sẽ cần thêm khoản tài trợ trị giá 15 tỷ euro và giai đoạn 2015 – 2016 là 17,6 tỷ euro. Tuy nhiên, bộ ba EU – IMF – ECB mới chỉ ước tính bơm thêm 8 tỷ euro cho quỹ cứu trợ.
Sáng sớm hôm 12/11, Quốc hội Hy Lạp cũng đã chính thức thông qua Luật ngân sách 2013 trong đó tăng cường các biện pháp khắc khổ nhằm thuyết phục giới chủ nợ quốc tế triển khai kịp thời gói cứu trợ mới, giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ.