IMF sẽ chuyển cho Síp 1 tỷ euro trong tháng Năm
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã yêu cầu Síp cắt giảm chi phí dành cho lương hưu, cải cách hệ thống phúc lợi xã hội, giảm thâm hụt ngân sách, tái cơ cấu lại hai ngân hàng lớn nhất. Thỏa thuận này đã gây ra một phản ứng ngay lập tức từ các tổ chức công đoàn. Liên minh nhân viên Ngân hàng Síp kêu gọi các nhân viên ngân hàng tại Nicosia biểu tình phản đối.
![]() |
| Bà Christine Lagarde, giám đốc điều hành IMF. |
IMF đồng ý cung cấp một phần mười trong số 10 tỷ euro cứu trợ, Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cung cấp 9 tỷ euro còn lại. Bà Christine Lagarde hy vọng ban lãnh đạo IMF sẽ phê duyệt khoản tài trợ 1 tỷ euro này vào đầu tháng 5 tới.
Síp cần số tiền trên để tái cấp vốn cho ngành ngân hàng và giảm nợ chính phủ, hiện đang chiếm tới 180% GDP. Cuộc khủng hoảng đã đưa Síp đến bờ vực phá sản và buộc phải tìm kiếm nguồn vay từ EU, IMF và ECB.
Để nhận được gói cứu trợ này, Síp phải đánh thuế đối với những khoản tiền gửi trên 100.000 euro và phải nâng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% đến 12,5% để thu về 5,8 tỷ euro. Bên cạnh đó, theo ước tính, việc cắt giảm các chi tiêu công và tăng thuế cũng giúp tiết kiệm khoảng 5% GDP. Cắt giảm lương hưu và trợ cấp xã hội cũng sẽ giúp tiết kiệm được 4,5% GDP trong trung hạn "nhằm đạt được 4% thặng dư GDP vào năm 2018".
Hệ thống phúc lợi xã hội cũng sẽ được điều chỉnh để quản lý các chi phí hành chính, giảm thiểu sự chồng chéo các chương trình hiện có, nhằm đảm bảo rằng các nguồn lực công "tiếp cận được những người có nhu cầu".
