IMF: Ngân hàng Trung Quốc cũng sắp "xịt"
IMF: Ngân hàng Trung Quốc cũng sắp "xịt"
IMF hạ mức tăng trưởng kinh tế Châu Á
Khủng hoảng nợ châu Âu: Châu Á cũng tổn thương
![]() |
Các ngân hàng Trung Quốc đối mặt với nhiều rủi ro từ các khoản cho vay vào thời kì khủng hoảng năm 2008. |
Theo AP, những nhận định của IMF là đồng nhất với quan điểm của các nhà phân tích kinh tế, cho rằng các ngân hàng nhà nước đang đối mặt với nợ xấu ngày càng tăng và các vấn đề khác sau làn sóng cho vay ồ ạt đã giúp Trung Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu hồi năm 2008.
Nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 9,1% trong quí III vừa qua nhưng dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại khi xuất khẩu giảm sút do cầu hàng hóa của Mỹ và châu Âu sụt giảm và cơn sốt bất động sản hạ nhiệt.
“Dù đang thực hiện cải cách và tăng cường hệ thống tài chính của mình, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với sự sa sút ngày càng nghiêm trọng của khu vực tài chính,” IMF nói trong một báo cáo dựa trên kết quả khảo sát về tình hình khó khăn của 17 ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc.
Cảnh báo trên của IMF được đưa ra khi dư luận thế giới lo ngại về các khoản nợ của Ý và nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái mới ở các nền kinh tế phát triển sẽ gây rối loạn trên các thị trường tài chính.
Hôm qua, Nhật Bản cho hay nền kinh tế nước này đã lần đầu tiên tăng trưởng trở lại trong quí III kể từ khi kinh tế Nhật bị thiệt hại nặng nề do sóng thần hồi tháng Ba. Nhưng trước một tin tích cực như vậy, hôm nay các thị trường chứng khoán châu Á vẫn tụt giảm cho thấy lo ngại về khả năng trả nợ của Ý và Hy Lạp là rất lớn.
Theo IMF, Bắc Kinh có thể giúp giảm các rủi ro của khối ngân hàng bằng cách đưa nền kinh tế hướng đến cơ chế thị trường hơn nữa và giảm sự can thiệp của Nhà nước trong việc ra các quyết định cho vay.
Trong đợt khủng hoảng năm 2008, các ngân hàng của Trung Quốc đã được nhìn nhận là một trong những "két an toàn" nhất thế giới vì đã tránh được các vấn đề về tín dụng làm chao đảo các thể chế tài chính phương Tây. Nhưng những nhà phân tích kinh tế giờ đây nhận định đã đến lúc Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ tăng nợ xấu do đã cho vay tràn lan trong thời kỳ khủng hoảng đó.
IMF cho rằng những rủi ro sẽ thực sự xảy ra nếu giá bất động sản giảm mạnh hoặc số lượng các khoản cho vay không thể thu hồi trong cuộc khủng hoảng trước sẽ tăng. Quỹ tiền tệ cũng cho rằng các mối nguy tăng cao, xuất phát từ sự tăng trưởng không cân bằng của nền kinh tế Trung Quốc do lệ thuộc quá lớn vào xuất khẩu và những tăng trưởng xuất phát từ đầu tư bất chấp những nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng trong nước của Chính phủ nước này.
Trong những năm vừa qua, lượng tiền cho vay đã giảm đi do Bắc Kinh tăng lãi suất cho vay và kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn. Nhưng việc kiếm soát chặt tín dụng lại làm tổn thương các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư nhân khiến các nhà chức trách lại phải hứa sẽ nới lỏng kiểm soát.
Chính phủ cũng đã siết chặt kiểm soát cho vay để mua bất động sản để làm dịu giá nhà cửa tăng cao.
Bắc Kinh đang thúc ép các ngân hàng cho các doanh nghiệp vay thêm và để cho các ngân hàng tăng lãi suất đối với một số đối tượng vay nhất định. Nhưng phần lớn lượng tiền được dành cho các công ty nhà nước vay và cấp tiền cho các dự án của chính phủ.
IMF cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nên bớt sử dụng các ngân hàng để thực thi các kế hoạch kinh tế và thay vào đó hãy thực hiện các kế hoạch mà không dùng ngân sách nhà nước.
Qũy này cũng đã gợi ý Trung Quốc phát triển các thị trường tài chính của mình bằng cách cấp tín dụng nhiều hơn cho các doanh nghiệp và tăng cường khả năng của các nhà điều hành trong việc kiểm soát các ngân hàng và chỉ ra các vấn để nổi cộm.
Lê Dung
