ICRC nhờ Nga can thiệp cho hoạt động nhân đạo ở Syria
ICRC nhờ Nga can thiệp cho hoạt động nhân đạo ở Syria
Nhập khẩu vũ khí của Syria tăng chóng mặt
Syria: Đụng độ dữ dội ở thủ đô
![]() |
Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế và tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria là hai cơ quan nhân đạo duy nhất đang hoạt động cứu trợ ở Syria. |
Ngày 19/3, Chủ tịch ICRC, ông Jakob Kellenberger đã có cuộc gặp gỡ trong 90 phút với ông Lavrov để yêu cầu Nga giúp thuyết phục Damacus tạo thêm điều kiện cho các hoạt động nhân đạo giúp đỡ dân thường mắc kẹt ở những khu vực giao tranh giữa quân chính phủ của ông Bashar Assad và quân phiến loạn và những người biểu tình ở nước này.
"Cuộc gặp gỡ có tín hiệu tốt. ICRC đã nhận được những tín hiệu khả quan và thái độ ủng hộ các ưu tiên hoạt động cùng sáng kiến ngừng bắn 2 giờ mỗi ngày", người phát ngôn của ICRC, Hicham Hassan trả lời trong một cuộc họp báo ở thủ đô Geneva, Thụy Sĩ.
Hãng tin Reuters đưa tin, cơ quan độc lập này hi vọng sẽ nhận được kết qủa chắc chắn ở Syria trong vài ngày hoặc tuần tới.
Nga là một trong vài đồng minh còn sót lại của ông Assad và cũng được coi là nước có ảnh hưởng khá lớn đến các quyết định của chính phủ Damacus.
Ngày 21/2, ICRC, cơ quan quốc tế duy nhất gửi nhân viên cứu trợ đến Syria, đã đề xuất hai bên cùng ngừng bắn khoảng 2 giờ mỗi ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán những người bị thương ra khỏi khu vực chiến sự.
Mặc dù cơ quan này trước đó đã tuyên bố sáng kiến này đã nhận được những phản ứng tích cực từ cả chính phủ lẫn phe nổi dậy nhưng cho tới nay vẫn chưa hề có một đợt ngừng bắn tương tự nào được thực hiện.
Ngày hôm qua, các nhà hoạt động đối lập cho biết, giao tranh giữa quân phiến loạn và các lực lượng an ninh của chính phủ ở Damacus là cuộc đụng độ ác liệt nhất từng xảy ra ở thủ đô kể từ ngày các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra ở Syria.
Liên hợp quốc cho hay, đến nay hơn 8000 người đã thiệt mạng và 230.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Ít nhất 30.000 người đã chạy ra nước ngoài hoặc xin tị nạn ở các nước có đường biên với Syria.
Một nhóm chuyên gia do Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo của chính phủ Syria đã được thành lập để đánh giá nhu cầu nhân đạo trên toàn Syria.
Tại buổi họp báo, ông Hassan đã thông báo: "Buổi gặp gỡ cũng tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan độc lập và trung gian ở Syria".
"ICRC tiến hành cuộc gặp gỡ này là nằm trong khuôn khổ liên lạc với tất cả các bên liên quan có thể có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của tổ chức ở Syria. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những kết quả rõ rệt từ những mối liên hệ này trong vài ngày hoặc tuần tới", ông nói.
Tuy nhiên, các cuộc đối thoại chính của ICRC vẫn là nhắm vào chính quyền Syria và phe đối lập ở nước này. Tổ chức cùng đối tác chính là tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Syria vẫn đang hỗ trợ tất cả những người cần giúp đỡ, ông Hassan nói.
Hoa Tạ