Hy Lạp thông qua luật ngân sách 2013 nhằm tránh vỡ nợ
![]() |
Làn sóng biểu tình bùng phát khắp Hy Lạp phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng mới |
Luật ngân sách 2013 của Hy Lạp đã nhận được 167 phiếu thuận và 128 phiếu chống trong tổng số 300 phiếu của các đại biểu quốc hội. Thủ tướng Hy Lạp - Antonis Samaras cam kết các khoản cắt giảm chi tiêu trong bộ luật ngân sách năm 2013 là điều cuối cùng mà người dân nước này phải hứng chịu.
Tuy nhiên, Luật ngân sách năm 2013 cũng là nguyên nhân gây bùng nổ làn sóng biểu tình của hàng chục ngàn người trên khắp các đường phố tại Hy Lạp. Điển hình vào hôm Chủ Nhật (11/11) - trước thời điểm luật ngân sách mới được thông qua, hơn 10.000 người biểu tình đã xuống đường biểu tình.
Tức giận trước kế hoạch cắt giảm chi tiêu của Chính phủ, các công nhân dọn rác cũng đã xuống đường tham gia biểu tình. Trong khi đó, giới tòa án cho biết họ sẽ tăng cường thêm các hành động phản đối tới ngày 21/11, còn giới dược sĩ sẽ bỏ làm 2 ngày kể từ 26/11.
Trong khi đó, bộ 3 chủ nợ quốc tế gồm Ủy ban Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Qũy Tiền tế quốc tế yêu cầu thắt chặt thêm các khoản chi tiêu ngân sách tại Hy Lạp nếu như nước này muốn nhận được gói cứu trợ trị giá 31,5 tỷ euro (40 tỷ USD) và hy vọng thủ tướng - Antonis Samaras sẽ đưa nền kinh tế Hy Lạp quay trở lại quỹ đạo.
Tuy nhiên, các thành viên thuộc đảng cánh tả vẫn tỏ ra bi quan khi cho rằng, gói cứu trợ trên sẽ đẩy Hy Lạp rơi vào cuộc suy thoái kinh tế năm thứ 6 liên tiếp và ngày càng trầm trọng hơn. Theo thống kê tại Hy Lạp, cứ 4 người, thì 1 người bị thất nghiệp và hơn 85% dân số nước này đang phải đối mặt với những khó khăn trong các vấn đề tài chính.
Liên minh các lực lượng cực tả SYRIZA nhận định, Luật ngân sách cắt giảm chi tiêu năm 2013 sẽ khiến Hy Lạp không đủ khả năng mua cả những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men. Trong khi Athens hy vọng bộ ba chủ nợ quốc tế sớm giải ngân gói cứu trợ mới thì khả năng Hy Lạp sẽ chưa thể nhận được "tin vui" từ cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro tại Brussels trong hôm nay (12/11). Bộ trưởng Tài chính Đức - Wolfgang Schaeuble nhận định các chủ nợ quốc tế sẽ không vội vàng phê chuẩn gói cứu trợ mới bởi quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào kết quả báo cáo tiến trình tài khóa của Hy Lạp.
Bộ ba chủ nợ quốc tế muốn Athens giảm khoản nợ xuống còn 120% trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020. Tuy nhiên, dữ liệu được Liên minh châu Âu (EU) công bố vào hồi tuần trước cho thấy tới năm 2014, khoản nợ của Hy Lạp sẽ chiếm tới 190% trong GDP của nước này.