Hy hữu: Hai người bị gà mổ, lợn đạp gây bệnh uốn ván phải nhập viện

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đang điều trị hai bệnh nhân nam mắc bệnh uốn ván sau khi bị gà mổ, lợn đạp xước chân.

Vi khuẩn gây bệnh uốn ván. Ảnh: WP.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, đây là hai ca bệnh cực kỳ hy hữu. Thông thường đa số bệnh nhân bị uốn ván (nhiễm trùng huyết) bắt nguồn từ các vết thương do tai nạn hoặc giẫm phải đinh, cành cây củi mục.

Bệnh nhân 47 tuổi ở Bắc Ninh vào chuồng chăm lợn bị con vật đạp vào chân gây vết xước da nhỏ. Vết thương nhiễm trùng sưng nề, chảy mủ vài ngày rồi tự lành sẹo. 10 ngày sau ông xuất hiện tình trạng cứng hàm, tăng dần thành co cứng toàn thân, co giật. Bác sĩ bệnh viện tỉnh chẩn đoán bệnh nhân bị uốn ván nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/10. Khi đó, bệnh nhân trong tình trạng co cứng, co giật toàn thân, phải thở máy, dùng thuốc chống co giật liều cao.
Bệnh nhân còn lại 48 tuổi ở Hải Dương, bị gà mổ vào đầu gối. Vết thương rất nhỏ đã tự lành sau vài ngày, tuy nhiên sau đó ông bị cứng hàm. Gia đình đưa ông đến bệnh viện tỉnh Hải Dương khám trong tình trạng co cứng toàn thân, có nhiều cơn co giật, bác sĩ chẩn đoán bị uốn ván. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 28/9, phải mở khí quản, thở máy và hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ, uốn ván là vi khuẩn sinh nha bào, loại vi khuẩn thải bớt nước và đông khô như kiểu con kén, ở thế nằm ngủ. Khi xâm nhập vào vết thương bệnh nhân, nha bào thoát vỏ phát triển thành vi khuẩn uốn ván, nhân lên và tiết ra các độc tố gây bệnh uốn ván. Độc tố này làm nhiễm độc hệ thần kinh vận động khiến người bệnh bị co cứng toàn thân và co giật liên tục.

Nha bào phổ biến trong môi trường, đất, cát, đặc biệt ở nơi có nhiều phân súc vật thì số lượng nha bào nhiều. Vì thế, bất cứ ai bị vết thương hở đều có nguy cơ nhiễm uốn ván. Khi bị thương, người bệnh cần giải phóng dị vật trong vết thương, lấy hết đất, cát, dằm, gỗ..., cắt phần dập nát. Nếu vết thương có nguy cơ nhiễm trùng thì cần dùng kháng sinh. Ngoài ra người bị thương nên tiêm ngay huyết thanh chứa kháng thể uốn ván và văcxin phòng uốn ván.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh, tốt nhất người dân nên chủ động tiêm phòng uốn ván. Nếu tiêm đủ liều, hiệu quả miễn dịch bảo vệ trong 10 năm, sau đó tiêm nhắc lại một lần. Trong khi đó, khi bị uốn ván, thời gian điều trị kéo dài, tốn kém, trung bình chi phí điều trị một ca khoảng 100 triệu đồng.

Theo vnexpress.vn

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !