Hưởng ứng ngày Ung thư thế giới: Tôi chọn sự sống

Ngày 4/2 hàng năm được chọn làm ngày ung thư thế giới nhằm đẩy mạnh phòng chống bệnh ung thư, căn bệnh đang khiến 8,2 triệu người chết mỗi năm.
Hưởng ứng ngày Ung thư thế giới: Tôi chọn sự sống - ảnh 1

Hình ảnh buổi toạ đàm

Ước tính, mỗi năm thế giới có thêm 14,1 triệu ca bệnh nhân mắc ung thư; 8,2 triệu người chết vì căn bệnh này. Đáng buồn hơn, ở nước ta, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020.

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày. Theo số liệu này, WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư.

Ung thư là nỗi đau, gánh nặng không của riêng ai. Ung thư không phải bệnh nan y nhưng rất nguy hiểm vì phần lớn người bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn, trong tình trạng bệnh đã di căn, nên tỉ lệ chữa khỏi bệnh lúc này là rất thấp.

Hơn nữa, càng ở giai đoạn muộn chi phí điều trị càng cao, gây gánh nặng tài chính rất lớn cho gia đình các bệnh nhân và cho xã hội.

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã tổ chức buổi tọa đàm Tôi chọn sự sống. Đây là buổi nhằm giúp cho cộng đồng nhận thức đúng về căn bệnh ung thư và tạo thói quen có ý thức khám, sàng lọc, phát hiện ung thư sớm, góp phần điều trị hiệu quả bệnh để chung tay giảm thiểu gánh nặng ung thư cho toàn cầu.

TS Hoàng Đình Chân – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết, cách phòng và chống ung thư tốt nhất, ngoài vấn đề đảm bảo tránh xa các yếu tố gây bệnh ung thư, việc quan trọng nữa là bệnh nhân cần đi khám bệnh sàng lọc và phát hiện sớm ung thư.

Việc phát hiện ung thư muộn chữa trị tốn kém, hao tiền tốn của, sức khoẻ giảm sút. Nhất là đối với nam giới, tâm lý ngại đi khám bệnh khiến họ phải đối diện với bệnh ung thư giai đoạn muộn rất nhiều.

Theo BSCII Tạ Chi Phương – trưởng khoa Hoá chất, bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, ngày nay việc điều trị bệnh ung thư đã có nhiều cải tiến rõ rệt. Nếu trước đây hoá chất cho bệnh nhân ung thư có tác dụng phụ rất sợ thì ngày nay các tác dụng phụ đã giảm hơn, có thuốc để điều trị lại các tác dụng phụ nên người bị bệnh ung thư không cần lo lắng về việc điều trị.

Phương Thuý

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !