'Hùm xám' Bayern cũng có La Masia
'Hùm xám' Bayern cũng có La Masia
Trong 2 trận bán kết với Real Madrid, Bayern Muchen đã sử dụng đến 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB trong đội hình chính thức gồm: Philipp Lahm, Holger Badstuber, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, David Alaba và Thomas Muller. Đây đều là những cầu thủ trụ cột của đội bóng nước Đức với vai trò gần như không thể thay thế. Hai năm trước, cũng chính những cầu thủ này đã góp phần không nhỏ giúp Bayern Muchen lọt vào trận chung kết Champions League với Inter Milan. Ngoài những cầu thủ này, trong danh sách đội 1 của Bayern Muchen còn có rất nhiều cầu thủ là sản phẩm cây nhà lá vườn như Diego Contento, Andreas Gorlitz, Thomas Kraft, Mehmet Ekici…
Bayern Muchen đang rất thành công với đội hình nòng cốt là những cầu thủ tự đào tạo
Xét về mức độ thành công với dàn cầu thủ tự đào tạo, Bayern Muchen chỉ thua kém chút ít so với lò La Masia của Barcelona với dàn cầu thủ siêu sao: Messi, Puyol, Iniesta, Xavi, Pique, Valdes, Alcantara… Trong quá khứ, lò đào tạo trẻ của Hùm xám đã cho ra đời nhiều cầu thủ thi đấu xuất sắc như Mats Hummels, Owen Hargreaves, Paolo Guerrero, Zvjezdan Misimovic, Deniz Yilmaz, Thomas Hitzlsperger, Stefan Wessels, David Jarolim, Piotr Trochowski, Alou Diarra và Samuel Kuffour. Trong đó, Owen Hargreaves và Samuel Kuffour là công thần trong chiến dịch chinh phục danh hiệu Champions League mùa giải 2000-2001.
Bayern Muchen là “con ngáo ộp” của bóng đá Đức với truyền thống “vơ vét” những tài năng lớn nhất từ các đội bóng đồng hương. Vì thế, những cầu thủ trẻ tự đào tạo trụ lại được và thành công là của hiếm. Rất nhiều cầu thủ sau khi kết thúc quá trình đào tạo trẻ đá cho đội dự bị vài năm trước khi chuyển sang đội bóng khác. Một số cầu thủ có thực tài nhưng lại không được trọng dụng và thành công ở đội bóng khác như Mats Hummels (hậu vệ của Dortmund), Thomas Hitzlsperger (từng vô địch Bundesliga cùng Stuttgart)… Nhưng con số này không nhiều.
Bayern Muchen sử dụng 2 chiến lược khác nhau cho việc vận hành hệ thống đào tạo trẻ. Một là hệ thống đào tạo từ những cầu thủ nhí cho đến đội U-15. Đối với hệ thống này Bayern ưu tiên tuyển chọn những cầu thủ nhí từ khu vực xung quanh thành phố Muchen và vùng lân cận. Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay Bayern Muchen cũng như hầu hết các đội bóng lớn đã phát hiện một mạng lưới Scout (chuyên gia săn lùng tài năng trẻ) tại nước Đức cũng như khắp nơi trên thế giới để đảm bảo rằng sẽ tuyển chọn những cầu thủ trẻ tài năng đưa về CLB. Sản phẩm mới nhất được đánh giá rất cao của Bayern là Emre Can, tiền vệ gốc Thổ vừa cùng U17 Đức đoạt hạng 3 giải VĐTG U17 thế giới. Anh là đội trưởng của U17 Đức và được HLV Jupp Heynckes hết lời khen ngợi đồng thời đôn lên đội 1 vào mùa đông năm ngoái.
So với các lò đào tạo danh tiếng của Barcelona, Real Madrid và Man United, học viện bóng đá trẻ của Bayern ít nhận được sự quan tâm của giới truyền thông. Đó là một lợi thế. Cách thức đào tạo của họ cũng có phần khác. Ngay từ nhỏ các học viên đều được thử nghiệm ở nhiều vị trí chơi trong sơ đồ hình kim cương 4-4-2. Điều đó giúp cho các cầu thủ chơi khá đa năng, đảm nhận được nhiều vị trí. Khác với La Masia của Barca nơi các học viên đều hít thở triết lý tấn công theo sơ đồ 4-3-3 truyền thống của CLB.
Dẫu có đăng quang tại Alianz Arena tại trận chung kết với Chelsea vào ngày 19/5 tới hay không thì Bayern Muchen vẫn có quyền tự hào với những cầu thủ do chính mình tạo ra, đúng với tinh thần của Đức trong khẩu hiệu của họ “Mia San Mia” (Chúng ta là Bayern)…
HOÀNG TÂm