Clip: Bão số 9 quật ngã người đi đường ở Đà Nẵng

Một số người dân Đà Nẵng liều lĩnh đi ra đường vào sáng nay 28/10 đã bị bão số 9 quật ngã.

Từ đêm 27/10, Đà Nẵng bắt đầu có mưa và gió. Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 sáng nay, gió bắt đầu mạnh lên, rít liên hồi. Gió mạnh kèm theo mưa quật đổ nhiều cây xanh, bảng quảng cáo, nhà chờ xe buýt….

{keywords}
Từ 8h30 sáng nay, tại Đà Nẵng bắt đầu có gió mạnh.

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, người dân không được ra đường bắt đầu từ 20h tối qua. Tại cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước…lực lượng chức năng dựng barie, cấm mọi người đi lên cầu vì rất nguy hiểm.

{keywords}
Người đi đường bị gió quật ngã, phải bỏ xe lại giữa đường

Hầu hết các tuyến phố đều vắng bóng người, phương tiện qua lại. Tất cả các cửa hàng, nhà dân đều đồng loạt đóng kín cửa, gia cố cẩn thận.

Tuy nhiên, sáng nay 28/10, vẫn có một số người dân liều lĩnh đi ra đường, gặp gió lớn bị quật ngã cả người và xe.

Tại đường Hàm Nghi (Thanh Khê, Đà Nẵng), một thanh niên đi đường bị xe máy quật ngã, phải bỏ xe giữa đường để nấp vào nơi an toàn.

{keywords}
Cây cối nghiêng ngả vì mưa bão.

Sống tại một chung cư cao tầng trên đường Hàm Nghi, anh Đình Thắng (35 tuổi) cho biết, ở trong nhà đóng kín cửa nhưng vẫn nghe từng đợt gió rít, tiếng mái tôn bị gió giật phát ra tiếng lớn.

{keywords}
Biển quảng cáo bị gió thổi bay lả tả trên các tuyến đường

Còn anh Nguyễn Tùng chia sẻ, nhà anh ở tầng 32, tầng cao nhất của chung cư, nghe tin cơn bão số 9 rất nguy hiểm, nhà lại nhiều cửa kính nên từ tối qua cả nhà đã ra khách sạn thuê phòng ở cho yên tâm.

Sáng sớm nay nhìn từ phòng khách sạn ra đường thấy gió nhẹ nên anh định quay về chung cư để xem nhà cửa thế nào. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị ra cửa khách sạn thì gió quá mạnh, mọi người khuyên anh lúc này không nên đi ra đường, nên ở lại khách sạn sẽ an toàn hơn.

{keywords}
Đường phố vắng bóng người qua lại

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, vào hồi 6h sáng nay, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300km, cách Quảng Nam 220km, cách Quảng Ngãi 190km, Phú Yên 180km, gió cấp 13, giật cấp 16. Dự báo khi vào Đà Nẵng-Bình Định cấp 11-13, giật cấp 15.

Thực đo sáng nay tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9

{keywords}
Người đi đường phải tấp vào cửa hàng để tránh gió bão

Diệu Thuỳ

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !