Hợp đồng cung cấp S-400 cho Trung Quốc liệu có bị ảnh hưởng bởi dịch nCoV?

Interfax đưa tin, người đứng đầu tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport Alexander Mikheev cho biết, tình hình lây lan dịch bệnh virus corona có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Trung Quốc.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, khi được hỏi về sự lây lan dịch virus corona chủng mới có ảnh hưởng gì đến quá trình hiện thực hợp đồng cung cấp S-400 cho Trung Quốc, ông Mikheev cho hay: “Trong trường hợp kịch bản của sự lây lan virus corona chúng tôi chưa tính đến. Không loại trừ có thể phát sinh sự chậm trễ nào đó trong việc thực hiện tất cả các hợp đồng với Trung Quốc”. 

Ông Mikheev giải thích thêm, trong hợp đồng với Trung Quốc có điều khoản liên quan đến đào tạo, tiếp nhận thiết bị và những hoạt động khác.

“Rosoboronexport đang thảo luận với các đối tác về những giải pháp khả thi nếu như vấn đề virus corona ảnh hưởng đến lịch trình bàn giao lô hàng S-400 cho Trung Quốc”, ông Mikheev nói thêm.

Mới đây, giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev chia sẻ với Interfax rằng, Nga sẽ hoàn thành việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc vào cuối năm 2020. Lưu ý rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng.

“Chúng tôi đang phản ứng thích hợp với các lệnh trừng phạt này của Mỹ và hiện tại chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa nào đối với việc thực hiện theo kế hoạch của các hợp đồng này”, ông Shugaev nói.

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên mua S-400 của Nga khi ký thỏa thuận mua 6 hệ thống này với giá hơn 3 tỉ USD hồi tháng 11/2014. Tiếp theo, những hợp đồng tương tự được ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Trung đoàn S-400 đầu tiên được bàn giao cho Trung Quốc hồi tháng 4/2018. Quân đội Trung Quốc cũng đã thử thành công S-400 đầu tiên.

Một tổ hợp S-400 có 8 bệ phóng di động (4 ống phóng/bệ) với 32 tên lửa và một trạm chỉ huy, đi kèm xe radar đa năng, radar đo độ cao cùng xe điều khiển. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) có tầm bắn xa tối đa 400 km, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa, UAV...) từ độ cao 5 m đến 27 km. Radar của S-400 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 600 km.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: S400 Trung Quốc Nga hợp đồng S400 với Trung Quốc Nga cung cấp S400 cho Trung Quốc hệ thống phòng không S400 Rosoboronexport Alexander Mikheev

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !