Hong Kong: Người biểu tình phải giải tán trước thứ Hai

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Chính Anh ngày 4/10 đã lên truyền hình và yêu cầu người biểu tình phải giải tán trước ngày thứ Hai, đưa mọi việc trở về bình thường, tờ The Guardian của Anh đưa tin.

Tuy nhiên, vài giờ sau khi ông tuyên bố trên truyền hình, hàng chục ngàn người đã tràn vào trung tâm thành phố, biến đây thành điểm tụ tập lớn nhất trong nhiều ngày qua.

Các cuộc biểu tình đếm thứ Bảy (4/10) được xem là để chống lại các cuộc tấn công vào người biểu tình của phong trào đối lập hôm thứ Sáu.

Hong Kong: Người biểu tình phải giải tán trước thứ Hai - ảnh 1

Người biểu tình yêu cầu chính quyền giải thích về các vụ đụng độ hôm thứ Sáu (3/10). Ảnh: SCMP.

“Ngay cả sau khi những sự cố như vậy xảy ra, nó cho thấy họ càng đàn áp chúng ta, chúng ta sẽ càng chiến đấu”, nhà lãnh đạo biểu tình Joshua Wong cho biết. Đám đông hô vang khẩu hiệu dân chủ và hát bài hát không chính thức của phong trào.

Nhiều người tỏ ra lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Chính Anh đã phủ nhận việc từ chức, lên truyền hình yêu cầu khẩn cấp người biểu tình giải tán, để trong thứ Hai (6/10), các viên chức có thể đi làm bình thường và mở cửa trở lại trường học.

Ông Lâm cho biết nếu cuộc xung đột giữa nhóm “Chiếm Trung tâm” và nhóm đối lập tiếp tục xảy ra, rất có khả năng mọi chuyện sẽ “ngoài tầm kiểm soát”, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Ông nói thêm rằng phong trào “Chiếm Trung tâm” đâng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, thu nhập của người dân cũng như các dịch vụ công cộng.

Nhà cựu lập pháp của đảng Dân chủ, ông Law Chi Kwong, cảnh báo rằng chính quyền đang chuẩn bị cho những nỗ lực giải tán đám đông. Ông nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) rằng chính phủ có thể sẽ hành động “không trễ hơn ngày mai, hoặc thậm chí sớm hơn”, ám chỉ ngày Chủ nhật (5/10).

Trước đó, Bộ trưởng Công an Hong Kong Lai Tung Kwok đã giận dữ bác bỏ cáo buộc cho rằng chính phủ đã bỏ qua, thậm chí là dung túng cho các cuộc tấn công bạo lực vào người biểu tình hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận đã bắt giữ 19 người trong các cuộc đụng độ ở Vịnh Causeway và Mong Kok. Hiện con số bị thương là hơn 50 người.

Cả những người biểu tình lẫn những người chống phong trào “Chiếm Trung tâm” đều tuyên bố phía bên kia được trả tiền để xuống đường.

Cheung Tak Keung, trợ lý Sở cảnh sát Hồng Kông, cho biết lực lượng của ông không thể bắt giữ nhiều người trong các vụ bạo lực hôm thứ Sáu. Ưu tiên của cảnh sát là phân biệt các nhóm đối lập và ngăn chặn sự tiếp xúc giữa các bên trong điều kiện hỗn loạn, SCMP đưa tin cho biết.

Nhà lãnh đạo sinh viên của phong trào đã yêu cầu chính quyền phải cung cấp một lời giải thích đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra ở Mong Kok trước khi họ xem xét lại các cuộc đàm phán với ông Lâm Chính Anh. 

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !