Hong Kong âm thầm mua hàng tỷ USD vũ khí từ Anh
Theo tin từ SCMP, hôm 21/10, ông John Stanley, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (CAEC) của Anh đã gửi thư cho Bộ trưởng Kinh doanh Vince Cable để yêu cầu làm sáng tỏ nghi vấn hộp hơi cay "Made in UK" (làm tại Anh) đã bị cảnh sát sử dụng để chống lại người biểu tình ở Hong Kong.
![]() |
Cảnh sát Hong Kong đã dùng hơi cay mua từ Anh để ngăn chặn người biểu tình. |
Bức thư nêu cả danh sách các giấy phép xuất khẩu vũ khí sát thương sang Hong Kong từ năm 2012 gồm cả bom cối, súng bắn tỉa, súng máy và súng giảm thanh.
Theo các tài liệu chính thức, kể từ năm 2008, Hong Kong đã chi tới 17,4 tỷ đô Hong Kong (tương đương 1,4 tỷ bảng Anh hay 2,2 tỷ USD) để mua vũ khí và các trang thiết bị từ Anh.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của SCMP, chính phủ Anh đang xem xét lại các giấy phép xuất khẩu vũ khí trên và có thể việc xuất khẩu này sẽ chấm dứt.
![]() |
Người biểu tình Hong Kong mặc áo mưa và dùng ô để chống lại hơi cay. |
Trong thư, ông Stanley cũng đặt câu hỏi liệu chính phủ có nên tiếp tục phê duyệt giấy phép xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị cho Hong Kong hay không sau vụ việc hộp hơi cay từ Anh bị sử dụng để trấn áp người biểu tình. Ông yêu cầu ông Cable phải trả lời thư muộn nhất là vào ngày 30/10.
Theo các nguồn tin chính thức, Cục Hậu cần và cảnh sát Hong Kong đã mua ít nhất 14.000 hộp hơi cay từ tập đoàn Chemring của Anh trong khoảng thời gian từ năm 2011 và năm 2014 với tổng giá trị khoảng 13,8 triệu đô Hong Kong (tương đương 1,1 triệu bảng Anh hay 1,8 triệu USD).
Sở Quản giáo Hong Kong (GLD) cho biết việc nhập khẩu vũ khí là để đáp ứng nhu cầu kiểm soát các tình huống hỗn loạn.
Nhiều nhà phê bình từ Anh thúc giục chính phủ cần chấm dứt việc bán vũ khí cho Hong Kong ngay lập tức.
Ông Andrew Smith đến từ Tổ chức Chống Buôn bán Vũ khí (CAAT) có trụ sở tại Anh cho rằng, Hong Kong đã mua quá nhiều vũ khí.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire chịu trách nhiệm về các vấn đề Hong Kong, nhận định, lệnh cấm bán hộp hơi cay sẽ sớm được ban hành. Ông khẳng định, trước đó chính phủ đã cấp giấy phép xuất khẩu hơi cay sang Hong Kong.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hong Kong. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.