Hơn 40 nghìn người Anh đề nghị hủy trưng cầu dân ý về Brexit

Mặc dù thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về khả năng đưa Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đã cận kề nhưng hơn 40 nghìn người Anh vẫn viết đơn thỉnh cầu đề nghị Chính phủ Anh hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý này.
Hơn 40 nghìn người Anh đề nghị hủy trưng cầu dân ý về Brexit - ảnh 1

Hơn 40 nghìn người Anh đề nghị hủy trưng cầu dân ý về Brexit

Mặc dù thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về khả năng đưa Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đã cận kề nhưng hơn 40 nghìn người Anh vẫn viết đơn thỉnh cầu đề nghị Chính phủ Anh hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý này.

Tính đến 13h40 ngày 19/6, trên trang web của Quốc hội Anh, đơn thỉnh cầu gửi Chính phủ Anh về việc hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit đã nhận được chữ ký ủng hộ của 42.318 người dân Vương quốc Anh.

Theo quy định của Vương quốc Anh, Chính phủ Anh sẽ xem xét đơn thỉnh cầu về vấn đề nào đó nếu như đơn thỉnh cầu đó thu thập được trên 10 nghìn chữ ký ủng hộ. Hiện các cử tri Anh đang chờ đợi câu trả lời của Chính phủ về vấn đề này vào ngày 21/6.

Nếu như đơn thỉnh cầu này thu thập được hơn 100 nghìn chữ ký ủng hộ thì Quốc hội Anh sẽ phải đưa vấn đề này ra thảo luận.

Theo các thông tin do tờ The Independent của Anh đưa ra, việc tỷ lệ cử tri ký ủng hộ đơn thỉnh cầu trên đã gia tăng nhanh chóng kể từ sau khi xảy ra vụ ám sát nghị sỹ Jo Cox. Nhiều khả năng đơn thỉnh cầu này sẽ nhận được hơn 100 nghìn chữ ký ủng hộ ngay trước khi cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức.

Được biết, cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh nên rút khỏi EU (Brexit) hay vẫn tiếp tục là thành viên EU sẽ được tổ chức vào ngày 23/6 tới đây. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận xã hội, số lượng người ủng hộ và phản đối Brexit hiện gần như tương đương nhau.

Câu hỏi của cuộc trưng cầu dân ý (sự kiện này được coi là quyết định chiến lược quan trọng nhất của Anh cả trăm năm gần đây) như sau: Liệu Vương quốc Anh có cần phải ở lại tiếp tục là thành viên EU hay cần rút khỏi EU?

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !