Hơn 330 tỷ phú thế giới tụt hạng trong danh sách người giàu, Trung Quốc chiếm gần một nửa

Trung Quốc chiếm gần 1/2 trong số hơn 330 tỷ phú thế giới bị tụt hạng về giá trị tài sản. 

Theo công ty Hurun Report tại Thượng Hải, các tỷ phú Trung Quốc nằm trong nhóm bị thâm hụt tài sản nhiều nhất trong giới tỷ phú toàn cầu, khi có tới 160 tỷ phú bị rớt hạng trên bảng xếp hạng tài sản. Con số 160 khiến Trung Quốc trở thành quốc gia có số tỷ phú tụt hạng nhiều hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới.

Bảng xếp hạng "Hurun Global Rich List 2022" được Hurun Report công bố hôm 17/3 cho thấy kể từ đầu năm nay do tác động từ các hoạt động gây thâm hụt tài sản, 337 tỷ phú đã bị tụt hạng trên bảng xếp hạng tài sản tỷ phú thế giới và Trung Quốc có tới 160 nhân vật. Trong đó, Mỹ và Nga lần lượt có 32 và 13 tỷ phú bị giảm giá trị tài sản.

{keywords}
Tỷ phú Trung Quốc Colin Huang Zhen. (Ảnh: Reuters)

“Đại dịch Covid-19 cùng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài đã dẫn tới sự sụt giảm trong danh sách tại các nước bị ảnh hưởng. Tỷ phú Trung Quốc là những người chịu ảnh hưởng nặng nề”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Chủ tịch kiêm trưởng nghiên cứu của Hurun Report là ông Rupert Hoogewerf.

Đợt chấn chỉnh ngành công nghệ trong năm ngoái đã khiến các công ty công nghệ Trung Quốc ở trong nước và nước ngoài thiệt hại hơn 1 nghìn tỉ USD. Tài sản của các tỷ phú tiếp tục bị ảnh hưởng do thời gian gần đây số ca mắc Covid-19 đang gia tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc cách đây 2 năm, cũng như cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cùng những biện pháp gây sức ép của Mỹ với thị trường chứng khoán Trung Quốc và sự bất ổn địa chính trị.

Các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc cũng đang phải chứng kiến tài sản sụt giảm nhiều nhất trong năm nay bao gồm các CEO trong ngành thương mại điện tử, bất động sản, giáo dục, dược phẩm và thuốc lá điện tử. Cụ thể, trong danh sách 10 tỷ phú thế giới bị thâm hụt tài sản nhiều nhất, 9 người là công dân Trung Quốc và người còn lại là nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg.

Cũng theo Hurun Report, ông Colin Huang Zhen, nhà sáng lập sàn thương mại điện tử Pinduoduo, chứng kiến giá trị tài sản ròng bay mất 50 tỉ USD xuống còn 19 tỉ USD tính đến ngày 14/1. Con số này gấp đôi so với số tiền mà tỷ phú Zuckerberg bị mất trong cùng thời kỳ.

Dù tài sản của hàng trăm tỷ phú bị sụt giảm, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu về số lượng tỷ phú thế giới với 1.133 người, tăng thêm 75 người so với bản xếp hạng tỷ phú trước đây. Mỹ có 716 tỷ phú mà người đứng đầu là CEO Tesla Elon Musk với khối tài sản 205 tỉ USD. Tỷ phú Mukesh Ambani của Tập đoàn Reliance Industries đứng đầu trong số 214 tỷ phú của Ấn Độ.

Tính tổng thể, 3.381 tỷ phú sinh sống tại 69 quốc gia trên thế giới đã tăng tổng giá trị tài sản thêm 4% lên con số 15,2 nghìn tỉ USD. Theo Hurun Report, 10 tỷ phú đứng đầu thế giới sở hữu khối tài sản hơn 100 tỉ USD mỗi người.

Do giá trị tài sản sụt giảm kèm theo biến động trên toàn cầu, hoạt động từ thiện cũng bị ảnh hưởng lớn. Theo đó, chỉ 5 trong số 10 tỷ phú đứng đầu thế giới đã quyên tặng hơn 1 tỉ USD trong năm 2021.

Vì sao Trung Quốc có CEO và tỷ phú là phụ nữ nhiều nhất thế giới?

Vì sao Trung Quốc có CEO và tỷ phú là phụ nữ nhiều nhất thế giới?

Trung Quốc đang là quốc gia có số lượng phụ nữ đảm nhận cương vị CEO và tỷ phú nhiều nhất thế giới. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !