Hơn 20.000 lính Vệ binh quốc gia Mỹ bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden

Để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Biden, Mỹ có thể huy động hơn 20.00 lính Vệ binh quốc gia. 

Các nguồn tin chia sẻ với CNN, lo ngại trước mối đe dọa khủng bố và sự xuất hiện của các thiết bị nổ được cài cắm quanh thủ đô, hơn 20.000 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ có thể được huy động tham gia công tác đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1 tới.

Hôm 13/1, Cơ quan Mật vụ Mỹ chính thức nhận trách nhiệm đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Biden, trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo những mối đe dọa mới đang xuất hiện trên toàn lãnh thổ nước này sau cuộc bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol hôm 6/1.

{keywords}
Lính Vệ binh quốc gia Mỹ nằm la liệt trong giờ nghỉ bên trong Điện Capitol. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, CNN đưa tin hôm 12/1, hàng ngàn đối tượng cực đoan có vũ trang ủng hộ ông Trump cũng đã lên kế hoạch hành động quanh Điện Capitol trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng, lực lượng Vệ binh quốc gia và các cơ quan hành pháp nhấn mạnh những thiết bị nổ như bom ống và bom xăng có thể là mối đe dọa đối với buổi lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Biden ở thủ đô Washington.

Một nguồn tin khác cho hay, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray và các quan chức liên bang hôm 13/1 đã điện đàm với những nhà lãnh đạo cơ quan hành pháp trên cả nước và nhấn mạnh mối lo ngại trước việc các phần tử cực đoan tổ chức tuần hành và bạo lực.

Còn hiện tại các biện pháp đảm bảo an ninh quanh Điện Capitol và các tòa nhà quan trọng vẫn tiếp tục được tăng cường. Hoạt động cấm đường và dựng hàng rào sắt vẫn được mở rộng quanh Điện Capitol. Trong đó, quanh Nhà Trắng và Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi Phó Tổng thống Mỹ sống, cũng được lập hàng rào bao quanh từ xa.

Những biện pháp đảm bảo an ninh còn bao gồm khoanh vùng hoạt động tại các bãi đỗ xe ở thủ đô Washington. 

Theo Thị trưởng Washington D.C là bà Muriel E. Bowserr, các gara đỗ xe công cộng quanh khu vực trung tâm thành phố và gần Điện Capitol sẽ bị đóng cửa từ ngày 15/1 cho tới qua lễ nhậm chức vào ngày 20/1. Nói cách khác, bất cứ chiếc ô tô nào đang đỗ tại những gara này qua ngày 15/1 sẽ bị cấm lấy ra cho tới sau lễ nhậm chức.

Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, số lượng thành viên Vệ binh quốc gia được huy động có thể gần 30.000 người để hỗ trợ lực lượng cảnh sát ở Điện Capitol và Sở cảnh sát thành phố Washington. Nhưng nhiều người nhận định, số lượng chính xác chỉ là gần 20.000 người. Còn con số cuối cùng sẽ do Cơ quan Mật vụ Mỹ cung cấp.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, không có chuyện thiếu lực lượng an ninh cần được huy động để đảm bảo an ninh tại 50 bang của Mỹ và Quận Columbia.

Con số hơn 20.000 lính Vệ binh quốc gia Mỹ có thể được huy động để bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden lớn hơn gấp 3 lần so với số lính đang đồn trú ở Afghanistan, Iraq và Syria cộng lại.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang có kế hoạch nhóm họp với Tổng thống Trump vào ngày 15/1 để triển khai rút thêm binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan xuống con số 2.500 người ở mỗi quốc gia, theo thông báo từ Lầu Năm Góc. Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho hay, số binh sĩ Mỹ hiện ở Syria là khoảng 900 người.

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa ông Trump – Pence sau chuỗi ngày 'từ mặt'

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa ông Trump – Pence sau chuỗi ngày 'từ mặt'

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã có “cuộc trò chuyện tốt đẹp” tại Nhà Trắng vào tối ngày 11/1, theo một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ.  

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !