Hơn 1.000 người chết vì bão ở Philippines
Hơn 1.000 người chết vì bão ở Philippines
>>652 người chết, 900 người mất tích vì bão ở Philippines
>>Hình ảnh Philippines chống chọi với thảm họa
>>Bão lớn gây lũ quét, 440 người Philippines chết khi đang ngủ
AFP dẫn lời ông Benito Ramos, giám đốc Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Philippines hôm nay cho biết, số người chết vì trận bão Washi đã vượt qua con số 1.000 người. Con số này dự kiến còn tăng cao do nhiều thi thể vẫn chưa được tìm thấy.
Theo BBC, các cộng đồng dân cư ven biển đã bị trận lũ quét hôm thứ Bảy vừa rồi tàn phá nặng nề, sau khi cơn bão nhiệt đới Washi ập vào đảo Mindanao. Các quan chức cho biết, việc chôn cất tập thể đang được thực hiện, khi thi thể của các nạn nhân đang phân hủy nhanh chóng. Đội cứu hộ đang cố gắng cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men và túi chứa thi thể cho người dân ở nhiều ngôi làng xa xôi, nhưng nhiều con đường bị hư hại đang cản trở nỗ lực của họ.
Giới chức ở Mindanao vừa bị chỉ trích vì công tác đối phó với thiên tai. Những vùng khác của nước này luôn lên kế hoạch chi tiết để đối phó với thảm họa nếu một trận bão mạnh xảy ra, nhưng dường như nhiều quan chức ở Mindanao không chuẩn bị trước việc này.
Một xác chết vì bão ở Philippines được đưa đi chôn cất. (Ảnh: Reuters) |
Khoảng 40.000 người ở Mindanao đang sống trong các trung tâm sơ tán, sau khi họ bị mất nhà cửa và tài sản. Trung Quốc và Mỹ là 2 trong số nhiều nước vừa đề nghị giúp đỡ Philippines đối phó với thảm họa.
Theo ông Benito Ramos, nhiều nhà tang lễ đã bị quá tải vì có quá nhiều xác chết do thiên tai. Trao đổi với AFP từ một con thuyền ngoài khơi Cagayan de Oro, ông Ramos nói: “Tôi ra đây để vớt các xác chết bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước”.
Giới chức ở Cagayan de Oro cho biết, xác chết được chất đống và chưa có người nhận tại nhiều nhà xác, trong khi không có đủ số lượng quan tài cho họ. 2 ngôi mộ tập thể bằng bê tông vừa được xây dựng ở Iligan để chôn cất nạn nhân.
Gwendolyn Pang, người đứng đầu hội Chữ thập đỏ Philippines cho hay, sẽ có quy định nghiêm ngặt đối với việc chôn tập thể, như các thi thể được xếp cạnh nhau, xác chết được chụp hình và liệt kê dấu hiệu nhận dạng của nạn nhân. “Tôi chắc chắn gia đình nạn nhân sẽ đến tìm kiếm họ”, bà Pang nói.
Bình An