Hội đồng Bảo an LHQ biến thành “chảo lửa” vì tình trạng bạo lực ở Gaza

Theo hãng tin Sputnik, bạo động ở dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi trong ngày hôm nay đã có thêm ít nhất 2 người Palestine biểu tình thiệt mạng và 400 người khác bị thương khi đụng độ với binh lính Israel.

Vấn đề dải Gaza đã được nêu ra trong cuộc họp mới đây nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi mở đầu là việc toàn bộ các thành viên dành một phút mặc niệm cho những người Palestine đã chết dưới làn đạn của Israel vào ngày 14/5, cùng thời điểm Mỹ mở cửa Đại sứ quán tại Jerusalem.

Một người biểu tình Palestine dùng ná bắn vào binh lính Israel.

Trong cuộc họp, phần lớn các đại sứ đã bày tỏ quan ngại trước việc Israel dùng vũ lực. Đại sứ Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc Olof Skoog cho biết Israel phải kiềm chế của mình, và ý kiến của ông cũng nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp Trung Quốc và Hà Lan.

Đại sứ Pháp Francois Delattre cho biết “tình hình ở Trung Đông hiện nay gần như là một cơn bão hoàn chỉnh”, còn đại sứ Anh Karen Pierce kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra độc lập đối với vụ bạo lực ngày 14/5.

“Quan điểm về tình trạng của Jerusalem và quyết định di dời Đại sứ quán Mỹ về đây đã từ lâu được khẳng định. Tình trạng của Jerusalem phải được quyết định thông qua một thỏa thuận mà Israel và Palestine cùng thống nhất, và Jerusalem sau cùng phải là thủ đô chung của Israel và Palestine”, bà nói.

Đại sứ Bolivia Sasha Llorenty cũng có cùng ý kiến và nói rằng “quyết định đơn phương đưa Đại sứ quán tới Jerusalem của Hoa Kỳ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình”.

“Hoa Kỳ với việc ủng hộ lực lượng chiếm đóng đã trở thành rào cản đối với hòa bình. Họ trở thành một phần của vấn đề chứ không còn là một phần của giải pháp”, ông Llorenty nhấn mạnh. Đặc phái viên đàm phán hòa bình Trung Đông Nikolay Mladenov cũng nhấn mạnh rằng, “không gì có thể biện hộ” cho hành động bạo lực ở dải Gaza.

Về phần mình, đại sứ Mỹ Nikki Haley đã bảo vệ cho hành động của binh lính Israel và cáo buộc Hamas đã châm ngòi bạo động. “Cần phải thấy rằng Hamas rất vui mừng với những gì đã xảy ra”, bà nói và khẳng định quyết định di dời Đại sứ quán tới Jerusalem là điều đúng đắn.

Trước đó, Mỹ đã ngăn Hội đồng Bảo an kêu gọi tổ chức điều tra vụ những người Palestine đã chết trong các cuộc bạo động với quân đội Israel ở khu vực biên giới dải Gaza.

Kể từ ngày 30/3 năm nay, người Palestine đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn và đã có hàng chục người đã chết hoặc bị thương khi quân đội Israel dùng vũ lực trấn áp biểu tình. Tình trạng bạo động leo thang sau khi Mỹ mở cửa Đại sứ quán mới và 59 người Palestine thiệt mạng cùng hơn 2.000 người khác đã bị thương trong ngày 14/5.

Palestine từ lâu đã xác định Đông Jerusalem là thủ đô của họ nếu đất nước được công nhận trong tương lai, song khu vực này đã bị Israel chiếm đóng vào năm 1967. 13 năm sau, Quốc hội Israel thông qua đạo luật tuyên bố rằng toàn thành phố này là thủ đô Israel và vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !