Học theo Crimea, 22.000 người Alaska kiến nghị ‘trở về’ Nga

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, hơn 22.000 người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi ly khai Alaska khỏi Mỹ để thống nhất vào Nga.

Bản kiến nghị được một người nào đó đưa lên trang web của Nhà Trắng hôm 21/3, sau 4 ngày đã thu hút được 22.000 chữ ký. Nếu có 100.000 chữ ký trong vòng một tháng, chính quyền Obama sẽ phải có nghĩa vụ phản hồi lại.

Học theo Crimea, 22.000 người Alaska kiến nghị ‘trở về’ Nga - ảnh 1

Hàng nghìn người Alaska muốn trở về Nga.

Bản kiến nghị, được đặt tên "Alaska trở về Nga", kêu gọi một cuộc bỏ phiếu ly khai khu vực này khỏi Mỹ, dựa trên lý lẽ lịch sử rằng các nhà thám hiểm Nga từ Siberia đã vượt qua eo biển Bering ngăn cách giữa Alaska và Siberia hơn 10 nghìn năm về trước. Người Nga cũng là những người đầu tiên định cư ở khu vực này, bao gồm đoàn thám hiểm của nhà thám hiểm nổi tiếng Mikhail Gvozdez, những người lần đầu tiên tới Alaska vào năm 1732.

Alaska là thuộc địa của Nga cho đến năm 1867 khi Nga hoàng Alexander II bán lại cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, tương đương với khoảng 120 triệu USD ngày nay.

Hồi tháng 11/2012 cũng xuất hiện một bản kiến nghị tương tự đòi ly khai Texas khỏi Mỹ khi bang này bất mãn với chính sách kinh tế liên bang. Bản kiến nghị kêu gọi Texas tuyên bố độc lập để duy trì một ngân sách cân bằng và "để bảo vệ các tiêu chuẩn sống” cho người dân trong bang.

Nhiều bang khác của Mỹ cũng có những động thái tương tự như Tennessee, Louisiana, Nam Carolina, Bắc Carolina, Florida, Alabama và Georgia.

Tuy nhiên, chỉ có Texas mới thu hút được đủ chữ ký (hơn 125.000 chữ ký) trong một tháng để được xem xét. Chính quyền Obama đã trấn an rằng “không ai có thể phủ nhận rằng đất nước của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn”, người Mỹ cần cùng nhau “tìm ra giải pháp tốt nhất” để giải quyết tình hình.

Nhà Trắng tuyên bố: “Chúng ta không cho phép cuộc tranh luận đó chia tách chúng ta”.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !