Học giả Trung Quốc: “Không ai đủ năng lực kiềm chế chúng tôi”
Hiện Trung Quốc đang dấn sâu vào cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông với Nhật Bản và tranh chấp với Philippines về Biển Đông.
Trong khi đó, chính quyền Obama đang theo đuổi chiến lược “Trục châu Á”, chuyển phần lớn các lực lượng quân sự và ngoại giao của nước này sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Học giả Ruan Zongze. |
Tuy vậy, hãng tin AFP dẫn lời tuyên bố của Ruan Zongze, Phó chủ tịch và học giả kì cựu của Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, rằng: “Sẽ không có ai trên thế giới này tìm cách kiềm chế Trung Quốc và cũng không ai có đủ năng lực làm điều đó”.
“Kể từ khi Hoa Kỳ áp dụng chiến lược mới với mục tiêu quay trở lại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, một số quốc gia đã nhận định sai lầm rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ họ thách thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, ông Ruan Zongze nói.
“Đó là nhận định sai lầm từ phía họ”, ông này khẳng định.
Học giả Ruan, người còn đóng vai trò là một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ và Anh, đưa ra các nhận xét trên tại một sự kiện do Hiệp hội các nhà báo toàn Trung Quốc tổ chức.
Hoa Kỳ kí kết hiệp ước quốc phòng với cả Nhật Bản và Philippines và học giả Ruan cho rằng Washington đã kích động hai quốc gia này. Ông này lấy bằng chứng là Mỹ đã bán vũ khí cho Philippines sau căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila về bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
“Điều đó dù vô tình hay cố ý cũng đều khiến Philippines tự tin hơn để thách thức Trung Quốc”, ông Ruan bình luận.
Về tranh chấp Nhật – Trung trên biển Hoa Đông, học giả này cho rằng: “Hoa Kỳ nhận thức rất rõ rằng họ phải chịu trách nhiệm về tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề Điếu Ngư (Senkaku)”.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang là hai nền kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới. Hồi tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở bang California, Mỹ.
Theo ông Ruan, kịch bản tốt nhất dành cho Mỹ - Trung là “củng cố hiểu biết lẫn nhau” và “tôn trọng những lợi ích cốt lõi của nhau”.