Hoàng tử Saudi Arabia cảnh báo ông Biden không nên lặp lại sai lầm với Iran

Al-Arabiya đưa tin, Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Saudi Arabia, Hoàng tử Turki Al-Faisal, cảnh báo chính quyền tương lai của Mỹ không nên “lặp lại những sai lầm tương tự đã mắc phải trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA).

“Thưa Tổng thống đắc cử Joe Biden, mong ông đừng lặp lại những sai lầm và thiếu sót của thỏa thuận hạt nhân đầu tiên. Không có thỏa thuận nào không hoàn chỉnh sẽ dẫn đến việc đạt được hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực của chúng ta”, Hoàng tử Turki cho biết tại hội nghị thường niên lần thứ 29 của các chính trị gia Mỹ-Ả Rập.

{keywords}
Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Saudi Arabia, Hoàng tử Turki Al-Faisal. (Ảnh: AP)

Được biết, ông Biden là phó tổng thống của Barack Obama và trước đó đã bày tỏ sẵn sàng đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân 5 năm mà nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ Donald Trump đã rút vào tháng 5/2018.

“Hành vi lật đổ của Iran ở Iraq, Syria, Yemen, Lebanon và Saudi Arabia thông qua các cuộc tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp vào các cơ sở dầu mỏ gây ra mối đe dọa tương tự như chương trình hạt nhân của nước này”, cựu lãnh đạo tình báo Saudi Arabia nói.

Theo Hoàng tử Turki, bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng nên bao gồm tất cả các vấn đề được quan tâm, “có nghĩa là bạn bè và đồng minh của Washington nên tham gia vào các cuộc đàm phán”.

“Bởi những vấn đề như vậy, Riyadh hiểu rõ chương trình tên lửa của Tehran, cũng như sự ủng hộ của Iran đối với các đối thủ của chế độ quân chủ Ả Rập lớn nhất ở Trung Đông, bao gồm đảng Shiite của Lebanon Hezbollah và phong trào nổi dậy Yemen Ansar Allah”, Hoàng tử Turki cho biết thêm.

Ngoài ra, Hoàng tử Turki cũng cảnh báo không nên cắt giảm các lực lượng của Mỹ ở Trung Đông, “điều này sẽ làm nới rộng khoảng trống chiến lược hiện có” trong khu vực.

Hoàng tử Turki cho rằng, việc rút các lực lượng quân sự Mỹ sẽ làm gia tăng “sự thèm muốn của các quốc gia cấp tiến và các lực lượng khác trong khu vực”, điều này có hại cho lợi ích của Washington và đồng minh.

Trước đó, chương trình tên lửa của Iran đang gây ra mối quan ngại ngày càng tăng từ các nước phương Tây và các đối thủ truyền thống của Tehran ở Trung Đông, Saudi Arabia và Israel. Năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Iran nên từ bỏ các vụ phóng tên lửa để tránh gia tăng sự cô lập về kinh tế và ngoại giao.

“Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn các chính sách phá hoại của chế độ Iran gây nguy hiểm cho sự ổn định và an ninh quốc tế. Chúng tôi khuyên Tehran nên xem xét lại các vụ phóng khiêu khích này và từ bỏ bất kỳ hành động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo để tránh bị cô lập sâu hơn về kinh tế và ngoại giao”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ vào thời điểm đó cho biết.

Vào tháng 7/2015, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Iran đã ký JCPOA về chương trình hạt nhân của Tehran. Hiệp ước quy định việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc ngừng phát triển hạt nhân Iran. Vào tháng 5/2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, tuyên bố khôi phục và thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Mới đây, hôm 20/8, phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Tehran sẽ tiếp tục chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Trump bất ngờ quyết định dành Lễ tạ ơn tại Nhà Trắng

Ông Trump bất ngờ quyết định dành Lễ tạ ơn tại Nhà Trắng

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch tới điền trang Mar-a-Lago ở Florida đón Lễ Tạ ơn.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !