Hoàn Cầu: Đại diện Trung - Nhật không thèm bắt tay nhau ở Shangri-la
BBC, Thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nhận định Thủ tướng Shinzo Abe được trông đợi sẽ đưa Nhật Bản trở thành một đối trọng với Trung Quốc trong khu vực.
![]() |
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trở thành đối tượng bị công kích trên báo chí Trung Quốc chỉ vì chủ trương ngoại giao cứng rắn của mình (ảnh: AFP/Getty Image) |
Thủ tướng Shinzo Abe đã có bài phát biểu chính tại Diễn đàn An ninh Khu vực, còn gọi là Đối thoại Shangri-la, được tổ chức tại Singapore ngày hôm nay, 30/5/2014.
Diễn đàn này có sự tham gia của đại diện quốc phòng các nước trong khu vực. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại hội nghị.
Phía Trung Quốc, Phó Tổng tư lệnh Quân giải phóng Trung Quốc, Wang Guanzhong, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia hội nghị lần này. Theo nguồn tin BBC có được, ông Wang cũng có bài phát biểu tại Hội nghị.
Trọng tâm của Đối thoại Sangri-La lần này sẽ là những vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.
Gần đây, không chỉ có liên tục gây hấn với Việt Nam, Trung Quốc còn xung đột với Philippines ở Biển Đông, mà còn đồng thời căng thẳng với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Trong bối cảnh đó, ngày 29/5, trước ngày diễn ra Đối thoại Shangri-La một ngày, tờ Nhân Dân nhật báo bản hải ngoại của Trung Quốc đã đăng một bài bình luận dài, trong đó chỉ trích nặng nề Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Tờ báo này cho rẳng ông Abe “không thật sự nỗ lực” để cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
“Ông ta làm gia tăng những căng thẳng ở Điếu Ngư, tạo ra những cản trở mới trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo”.
“Ông Abe chắc chắn sẽ chộp lấy cơ hội này (Đối thoại Shangri-La) để cố truyền bá ý tưởng rằng Nhật Bản sẽ đóng góp một cách tích cực cho hòa bình khu vực. Hãy cứ chờ xem vị thủ tướng Nhật Bản, người đang trên đường làm loạn cả châu Á, sẽ giở trò gì tại Singapore,” Nhân dân Nhật báo viết một cách châm chọc và ngoa ngoắt.
Tân Hoa Xã, hãng thông tấn quốc gia của Trung Quốc, cũng “dọa” trước rằng ông Abe sẽ “nếm mùi ‘nắm đấm thép’ tại Đối thoại Shangri-la”, do Bắc Kinh sẽ cử nhóm đại biểu đông hơn, và “mỗi người trong số họ đều đóng những vai trò nhất định. Họ được trông đợi sẽ đáp trả lại bài phát biểu của ông Abe khi cần thiết”.
Nói về sự căng thẳng với Nhật Bản, thời báo Hoàn Cầu bản tiếng Trung, tờ báo nổi tiếng với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng nhiều khả năng đại diện hai nước Trung - Nhật sẽ "không thèm" bắt tay nhau, vì Bắc Kinh thấy "hành động đó là không phù hợp".
Đồng thời, tờ báo này cũng tranh thủ tự nâng tầm của Trung Quốc trước thềm Đối thoại Shangri-La.
“Đoàn đại biểu cấp cao của Trung Quốc tham dự hội nghị lần này sẽ cho thấy sự chuyên nghiệp và và thái độ chủ động của mình trong cuộc tranh luận với Mỹ, Nhật, Philippines và Việt Nam”, tờ thời báo Hoàn Cầu viết.
Tuy hết lời công kích Nhật trên lĩnh vực ngoại giao, nhưng mặt khác, Trung Quốc lại "nhũn như chi" khi mời gọi Nhật hợp tác kinh tế.
Theo một bài báo khác của Tân Hoa xã, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Nguyên Triều đang hết lời kêu gọi đoàn đại diện thương mại của Nhật Bản đang có chuyến thăm Bắc Kinh hãy giúp đỡ để cải thiện mối quan hệ giữa 2 nước.
Ngày 28/4, ông Lý nói với ông Hiromasa Yonekura, chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản, rằng “việc cải thiện mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cách cư xử thích hợp về vấn đề lịch sử cũng như quần đảo Senkaku/Điếu Ngư”, tờ Nhật báo Trung Quốc tường thuật.
Bình luận về khía cạnh này, Mã Tuấn Vỹ, một chuyên gia về Nhật Bản của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, nói đã nói trên tờ Nhật báo Trung Quốc: “Hai nước đều cần phải duy trì mối quan hệ, hợp tác kinh tế với nhau, bất chấp những bất đồng và tranh chấp”.
Bài viết được thực hiện dựa trên tham khảo nội dung của BBC, Tập đoàn truyền thông của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, và các bài báo trên Hoàn Cầu Thời báo, Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa xã của Trung Quốc.