Hoàn Cầu: Ấn Độ sẽ không dám ngả về Mỹ vì 'ngại' Trung Quốc
Tàu sân bay nội địa đầu tiên, INS Vikrant, biểu tượng sức mạnh mới của Ấn Độ. |
Một nhà nghiên cứu hàng đầu ở Viện Quan hệ Quốc tế đương đại của Trung Quốc (CICIR), đã viết một bài bình luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) phân tích chuyến thăm Ấn Độ gần đây của Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden. Bài báo cho rằng Ấn Độ và Mỹ có thể có chung một lợi ích chung trong việc “kiềm chế Trung Quốc” nhưng “chiến lược độc lập” của Ấn Độ sẽ giữ New Delhi không liên kết hoàn toàn với Washington.
Nhà nghiên cứu Fu Xiaoqiang cho rằng: “Theo mong muốn địa chiến lược của Mỹ, để thúc đẩy Ấn Độ tham gia vào ‘hệ thống kiềm chế Trung Quốc’, Washington không chỉ khuyến khích New Delhi chuyển dịch về phía đông mà còn mang lại khái niệm về một “Ấn Độ - Thái Bình Dương” để biện minh cho sự can thiệp của Ấn Độ vào các vấn đề của khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.
Tuy vậy, theo ông Fu, đã có một số lý do đã khiến Ấn Độ không thắt một nút thắt quá chặt chẽ với Mỹ. Điều đó có thể làm Trung Quốc tức giận và có những ảnh hưởng làm mất cân bằng sự nỗ lực của Ấn Độ trong mối quan hệ với các nước láng giềng thông qua cạnh tranh hòa bình.
“Một mặt, New Delhi lo ngại điều này có thể kích thích Trung Quốc phát triển quân sự và đẩy Ấn Độ vào một cuộc chiến đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Điều này rõ ràng vượt xa lợi ích mà Ấn Độ mong muốn, kể từ khi Ấn Độ thích cân bằng với Trung Quốc một cách tự nhiên thông qua cạnh tranh hòa bình và hiệu quả. Ấn Độ không có ý định trở thành một thử nghiệm trong ‘quả bom nổ khu vực’ (ý nói các cuộc chiến lãnh thổ đang âm ỉ có thể bùng phát thành chiến tranh bất cứ lúc nào) bằng cách chống lại Trung Quốc”, Fu viết trong bài báo trên tờ Thời báo Hoàn Cầu.
"New Delhi cũng lo ngại rằng các nước nhỏ hơn sẽ “xúi giục” Mỹ đối đầu với Trung Quốc một cách công khai, làm xấu thêm những xung đột cũng như gây thiệt hại ổn định khu vực", ông nói.
Ngoài ra, ông Fu còn viết, Ấn Độ không muốn trở thành một "chư hầu chiến lược của Mỹ" và ngăn chặn tham vọng của New Delhi để trở thành một "cường quốc trên thế giới". Ấn Độ sợ rằng khi trở thành một chư hầu chiến lược, Mỹ sẽ ngăn chặn họ trên con đường trở thành quốc gia hùng mạnh của thế giới.
Về kinh tế, ông Fu cho rằng mục tiêu thương mại song phương giữa Mỹ và Ấn Độ đạt trị giá 500 tỷ USD vào năm 2020 là quá tham vọng. Fu đã viết thêm rằng mục tiêu này đã được Mỹ sử dụng để biến New Delhi trở thành một đồng minh chiến lược.
"Tuy nhiên, mục tiêu đạt 500 tỷ USD năm 2020 dường như quá tham vọng để có cơ hội thành sự thật. Ngoài rào cản thương mại và các vấn đề thực tế khác, Trung Quốc chia sẻ nhiều lợi ích chung với Ấn Độ hơn so với Mỹ về thương mại đa phương", ông Fu nhận định.
Kết thúc bài báo, ông Fu cho rằng có nhiều lý do khiến Mỹ không thực sự mặn mà với những mục tiêu kinh tế mà hai nước này đã đặt ra: "Người Mỹ trong giới công nghiệp và thương mại cũng phàn nàn về cơ sở hạ tầng của Ấn Độ và môi trường đầu tư. Bảo vệ sở hữu trí tuệ của Ấn Độ đã chứng minh là gây khó chịu cho các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các công ty dược phẩm".