Hoa Kỳ 'nổi giận' vì Tổng thư ký LHQ đến Iran

Bất chấp sự phản đối của Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ tham dự một hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo các quốc gia đang phát triển không liên kết diễn ra tại Tehran, Iran vào tuần tới.

Hoa Kỳ 'nổi giận' vì Tổng thư ký LHQ đến Iran

Hoa Kỳ 'nổi giận' vì Tổng thư ký LHQ đến Iran

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (phải) và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, ông Martin Nesirky ám chỉ rằng Hoa Kỳ không có quyền quyết định Tổng thư ký Ban Ki-moon có được đến Iran hay không. “Họ không được ở vị trí có quyền quyết định việc đó”, ông Nesirky nói.

Tuần trước, Washington khăng khăng đòi nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc phải “tẩy chay” hội nghị này và hôm thứ Tư, Bộ ngoại giao Mỹ tái khẳng định quan điểm của nước này phản đối đàm phán hòa bình với nhà nước Iran.

Ông Nersirky bác bỏ lời kêu gọi của Hoa Kỳ tẩy chay hội nghị thượng đỉnh và nói: “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rất coi trọng trách nhiệm của mình và của Liên Hợp Quốc trong việc theo đuổi con đường ngoại giao đối với tất cả các thành viên của mình nhằm giải quyết một cách hòa bình các vấn đề quan trọng về hòa bình và an ninh”, ông Nersirky phát biểu.

Ông Nesirky cho biết ông Ban Ki-moon sẽ có mặt ở Tehran từ ngày 29/8 đến 31/8 để tham dự cuộc họp của Phong trào không liên kết (NAM) gồm 120 quốc gia thành viên khi các nhà lãnh đạo đến Tehran hội đàm với các quan chức Iran.

Được biết thông báo này của Liên Hợp Quốc đã khiến Hoa Kỳ nổi giận và phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland lên tiếng.

“Iran sẽ lợi dụng cơ hội này lôi kéo những người đến tham dự để đánh lạc hướng dư luận khỏi chú ý đến những thất bại của chính họ”, bà Nuland phát biểu với giọng giận dữ.

Việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến dự hội nghị của NAM không phải là điều gì bất thường, nhưng lần này, ông Ban Ki-moon lại đến Iran, quốc gia đang bị Hoa Kỳ và Israel tìm mọi cách cô lập trên trường quốc tế nên quyết định trên của Liên Hợp Quốc đã bị Mỹ và Israel chỉ trích kịch liệt.

Và Mỹ không quên gửi thông điệp đến các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị của các quốc gia không liên kết.

“Chúng tôi hi vọng rằng những ai quyết định đến tham dự, trong đó có Tổng thư ký Ban Ki-moon, sẽ thể hiện quan điểm rất mạnh mẽ đối với người Iran rằng họ phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình, nói với họ về cơ hội mà chúng tôi đã đưa ra cho họ qua các cuộc đàm phán P5+1 để họ bắt đầu thu dọn chương trình hạt nhân của mình đồng thời giải quyết vấn đề đó bằng con đường ngoại giao và thực hiện những kì vọng khác của chúng tôi đối với họ”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Nuland yêu cầu.

"Tất cả chúng tôi sẽ theo dõi hội nghị này diễn ra như thế nào và liệu ông Ban Ki-moon có nắm lấy cơ hội này để bày tỏ rõ mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về hành vi của Iran hay không. Vì thế nếu quyết định đến dự hội nghị này thì ông ấy phải nắm lấy cơ hội đó”, bà Nuland nói tiếp.

“Thông điệp của chúng tôi đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào đến Tehran tham dự hội nghị NAM là họ nên sử dụng cơ hội này để bày tỏ sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về những tiến triển (trong chương trình hạt nhân) của họ”, nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ phát biểu.

Cho đến nay khoảng 35 nhà lãnh đạo từ các nước trên thế giới sẽ đến Tehran tham dự hội nghị. Trong số đó, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đều “đã xác nhận sẽ tham dự” hội nghị bất chấp lời đe dọa của Mỹ tẩy chay sự kiện này.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !