Hoa Kỳ không thể tin Trung Quốc
Hoa Kỳ không thể tin Trung Quốc
Đô đốc Mike Mullen, chủ tịch hội đồng liên quân Mỹ |
Hãng tin AP đưa tin, sự khác biệt giữa quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn khá rõ nét và sẽ còn lâu mới có thể xây dựng được mối quan hệ đáng tin cậy giữa hai nước, Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ kết luận sau chuyến công du đầy trúc trắc tới Bắc Kinh ngày 15/7.
Trong cuộc họp báo tổng kết chuyến công du Châu Á của mình, tại Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo, Nhật Bản, ông nói rằng sẽ còn nhiều việc phải làm và rằng khác biệt giữa hai nước là "rất rõ ràng".
Chuyến thăm của Đô đốc Mullen tới Trung Quốc là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây của giới quân sự hai nước. Chuyến thăm này là nỗ lực tăng cường quan hệ trao đổi giữa hai nước với hy vọng "trấn an" những quan ngại về nền quân sự và kinh tế đang bành chướng của Trung Quốc.
Ông nói rất hài lòng khi được tiếp cận với đồng nhiệm Trung Quốc là ông Trần Bỉnh Đức, Tổng tham mưu trưởng Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa, cũng như được tham quan một số căn cứ và công nghệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc viếng thăm cũng đánh đấu vết rạn nứt khá lớn giữa hai quốc gia.
Ông Mike Mullen và Ông Trần Bỉnh Đức tại cuộc họp báo ở Trung Quốc |
Trong cuộc họp báo chung, tổ chức giữa lúc đô đốc Mullen đang ở Trung Quốc, ông Trần Bỉnh Đức đã phê phán Hoa Kỳ về việc đổ quá nhiều tiền vào quân sự giữa lúc tình hình kinh tế đang căng thẳng. Ông này cũng nói thêm là những nỗi lo lắng về mối đe dọa Trung Quốc là quá mức.
Trong chuyến thăm của mình sang Hoa Kỳ hồi tháng 5 vừa rồi, ông Trần đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc đứng sau Hoa Kỳ về khả năng quân sự và vũ trang của quân đội Trung Quốc là cho mục đích phòng vệ đơn thuần.
Trong khi đó, đô đốc Mullen thì lại nói rằng những lời ông Trần Bỉnh Đức nói nghe không được thuyết phục cho lắm.
“Còn quá sớm để nói được mục đích của Trung Quốc là gì. Họ nói là để phòng vệ, vậy thì, chúng ta sẽ chờ xem sao.”
Ông Mullen nói những hoạt động của người Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề tự do hàng hải ở biển Đông, phục vụ cho những mục đích về tìm kiếm nguồn nhiên liệu để nhằm che mắt về cho những ý đồ khác, cũng không rõ ràng.
Năm ngoái, Trung Quốc đã bùng nổ trong các tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, Philippines, và Việt Nam, cũng như mối quan hệ căng thẳng với Hàn Quốc đã đẩy những nước này xích lại gần hơn với Washington để tìm kiếm sự ủng hộ .
Đô đốc Mullen bày tỏ lo ngại từ phía Washington về những bước phát triển của Trung quốc trong công nghệ tên lửa, các hoạt động của nước này trong thế giới số, và những tiềm năng của nước này về vệ tinh quân sự.
Cũng tại buổi họp báo, Ông nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ không rút khỏi khu vực.
“Như tôi đã nói với Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi khu vực biển Đông,” ông nói. “Mỹ đã có mặt ở đây từ nhiều thập kỷ qua và chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện tại đây.”
Nguyễn Gia Thái