Hoa Kỳ cáo buộc Nga xúc phạm đến "giá trị dân chủ"
Cảnh sát Nga |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner thông báo, Hoa Kỳ lên án việc chính quyền Nga bắt giữ hàng trăm người biểu tình ôn hòa đã tham gia các cuộc biểu tình chống tham nhũng diễn ra vào ngày Chủ nhật vừa qua (26/3). Theo ông, các nhà chức trách Nga đã hành động "xúc phạm đến những giá trị dân chủ."
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Toner cho biết: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga ngay lập tức trả tự do cho những người biểu tình ôn hòa". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng Washington rất lo ngại về việc bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.
Theo đó, Reuters đưa tin chi tiết, chỉ tính riêng tại Moscow ngày hôm trước đã có khoảng 850 người bị giam giữ (theo số liệu của truyền thông Nga là hơn 500 người). Hãng tin này cho rằng, có nhiều bạo lực xảy ra liên quan đến việc bắt giữ: Cảnh sát tách mọi người ra làm nhiều nhóm nhỏ, những người nào cố gắng chống lại đều bị đánh bằng dùi cui.
Cảnh sát Nga bắt giữ những người biểu tình |
Thủ lĩnh đối lập Navalny đã bị bắt ngay sau khi ông này tham gia cuộc tuần hành chống tham nhũng. Theo thư ký báo chí Kira Yarmish, nhà hoạt động chính trị sẽ phải qua đêm ở đồn cảnh sát, và hôm thứ Hai sẽ bị xét xử vi phạm hành chính.
Hôm 26/3, tại một cuộc biểu tình ở Moscow, cảnh sát đã bao vây trụ sở chính của Quỹ chống tham nhũng (FBK) đặt tại trung tâm thương mại trên phố Lenin Sloboda. Các nhà chức trách đã giam giữ tất cả các nhân viên của FBK, và hiện đang tiến hành xác minh điều tra mối liên hệ của những người với các báo cáo cực đoan.