Hilary Clinton: Wikileaks trở thành “chi nhánh” của tình báo Nga
cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton |
Theo bà Hilary Clinton, ông Julian Assange đã cùng với Chính phủ Nga phối hợp hành động để ngăn cản bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016.
Ngoài ra, bà Hilary Clinton còn cáo buộc các nhân viên và nhà sáng lập Wikileaks rằng họ đã ngầm thỏa thuận với Chính phủ Nga trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
“Julian Assange đã hợp tác với Tổng thống Nga Putin để tác động đến bầu cử và quá trình vận động tranh cử Tổng thống ở Mỹ”- bà Hilary Clinton tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Thật tiếc khi Wikileaks đã thực sự trở thành chi nhánh của tình báo Nga, thực sự bị phụ thuộc và chi phối bởi tình báo Nga”.
Theo The Guardian, trang web của Julian Assange trong năm 2016 đã nhận được hàng nghìn bức thư điện tử được đánh cắp từ các hòm thư liên quan đến đảng Dân chủ Mỹ của bà Hilary Clinton. Sau đó, Wikileaks đã cho công bố các bức thư này trong vòng 4 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Ngày 7/10/2016, khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ ra tuyên bố chung cáo buộc Nga nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Wikileaks đã cho công bố các bức thư điện tử của người phụ trách ê kíp vận động bầu cử cho bà Hilary Clinton là John Podesta.
Đáng chú ý là cũng trong ngày này, tờ The Washington Post cũng cho đăng tải đoạn video được thực hiện từ năm 2005 về quá trình quay chương trình truyền hình Access Hollywood mà ở đó ông Donald Trump đã có những phát biểu khiếm nhã về phụ nữ.
Bà Hilary Clinton cho rằng việc Wikileaks cho công bố các bức thư điện tử của John Podesta là nhằm giảm bớt các hiệu ứng từ việc công bố đoạn video về các lời nói khiếm nhã của ông Donald Trump về phụ nữ. “Wikileaks đã đưa ra câu trả lời rất ma mãnh đối với đoạn video của Access Hollywood và tôi không có bất cứ nghi ngờ nào về việc đây là động thái để làm giảm hiệu ứng đối với xã hội của đoạn video này”- tờ The Guardian trích dẫn tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton.
Hồi tháng 9 vừa qua, bà Hilary Clinton cũng đã tố cáo Julian Assange khi phát biểu trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông Mỹ. Khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng không nên loại trừ khả năng ông Julian Assange có thể“nhận lương của Kremlin”. “Tôi nghĩ rằng ông ta (Julian Assange) là người theo chủ nghĩa hư vô, người theo chủ nghĩa vô chính phủ và đang thực sự nhận lương của Điện Kremlin, hoặc ở mức độ nào đó đang ủng hộ các công tác tuyên truyền của Nga”- bà Hilary Clinton tuyên bố.
Trong khi đó, ông Julian Assange đã kịch liệt phản đối các cáo buộc của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton.