Hiệp ước INF đổ vỡ, Mỹ triển khai tên lửa tới châu Á, Australia "muốn tránh cũng khó"

Giới chuyên gia nhận định, sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ, nếu Mỹ hiện thực hóa tuyên bố triển khai các tên lửa tầm trung tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì Australia "muốn tránh cũng khó".

Hôm 2/8, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF). Ngày hôm sau (3/8), Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ có kế hoạch triển khai các tên lửa tầm trung tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tuyên bố của Mỹ có thể khiến mối quan hệ với Trung Quốc thêm phần căng thẳng, trong bối cảnh hai nước đang bất đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông và chiến tranh thương mại.

Tàu HMAS Adelaide của hải quân Australia rời cảngDarwin. (Ảnh: Sputnik)

Sau tuyên bố triển khai tên lửa tầm trung tới châu Á – Thái Bình Dương, Australia được xem là địa điểm lý tưởng đối với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định quốc gia này chưa nhận được bất cứ lời đề nghị chính thức nào từ phía Washington.

Sputnik đưa tin, theo những văn bản chưa được công bố của Quốc hội Mỹ, nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tới Australia thì thành phố cảng Darwin chính là khu vực lý tưởng bởi đây cũng chính là nơi Lầu Năm Góc có ý định tăng cường sự hiện diện quân sự.

Tờ The Australian nhận định dù tuyên bố hôm 4/8 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan tới vị trí triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Á. Song ông Pompeo cũng không loại trừ khả năng tên lửa của Mỹ có thể được đặt ở phía bắc Australia cùng một căn cứ quân sự của Mỹ đang hoạt động trong khu vực. Nếu Mỹ đưa tên lửa tới Darwin, khu vực bờ biển phía nam Trung Quốc sẽ nằm trong phạm vi tấn công.

Thành phố cảng Darwin nằm ở phía bắc Australia hiện vẫn là “điểm nóng” quan tâm của cả Mỹ và Trung Quốc. Hồi năm 2015, một công ty Trung Quốc có tên Landbridge Group đã thuê cảng Darwin với thời hạn 99 năm. Đây là động thái khiến Mỹ không hài lòng.

Tuy nhiên, Trung Quốc lại hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 192,1 tỷ USD tương đương 29% tổng giá trị thương mại của Australia trong năm 2018.

Ngay cả trong các cuộc thỏa luận nằm trong khuôn khổ Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng thường niên giữa Australia và Mỹ (AUSMIN) với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne vẫn khẳng định Canberra xem Trung Quốc là “một đối tác cực kỳ quan trọng”.

Hôm 5/8, khi được hỏi liệu Australiasẽ để Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung mới, cả Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds và Thủ tướng Scott Morrison đều phủ nhận và khẳng định Washington không đề nghị Canberra về việc triển khai tên lửa.

Song chuyên gia James O'Neill tại Australia lại nhận định, “tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Australia khó có thể tin được”.

Theo ông O'Neill có 3 lý do để tin rằng Australia “không thể thoát khỏi” danh sách những địa điểm Mỹ cho triển khai tên lửa tầm trung mới tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ nhất, theo ông O'Neill, Australia lâu nay là căn cứ hoạt động của quân đội Mỹ. Thậm chí, gần đây, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ còn có ý định xây dựng thêm một căn cứ ở phía bắc thành phố Darwin.

“Đây sẽ là phản ứng mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với việc một công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin với thời hạn 99 năm”, ông O'Neill nhấn mạnh.

Thứ hai, thật khó để xác định chính xác con số căn cứ quân sự Mỹ hoạt động ở Australia nhưng phải nói là có tới vài cơ sở bao gồm các căn cứ quy mô lớn ở Queensland và Tây Australia.

Thứ ba, Australia luôn sẵn sàng tham chiến cùng Mỹ trong hàng thập niên qua bao gồm cuôc chiến ở Triều Tiên, Afghanistan và Syria. Do đó, theo ông O'Neill, không có lý do gì để tin rằng Australia thay đổi chính sách và không đồng ý cho Mỹ triển khai các loại tên lửa tầm trung.

Trong khi đó, Giáo sư danh dự tại Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra, ông Carlyle Thayer cho rằng, “trên hết, quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Australia là kiểu không cần chính thức đưa ra lời đề nghị hỗ trợ khi đã biết rõ câu trả lời. Trong trường hợp này, Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Esper đã nêu vấn đề kêu gọi hỗ trợ chống lại Trung Quốc trước khi tới Sydney để tham dự các cuộc đối thoại AUSMIN”.

Về phần mình, hôm 5/8, tờ Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh việc Mỹ đề xuất đưa các tên lửa tầm trung tới châu Á – Thái Bình Dương có thể làm leo thang căng thẳng với cả Trung Quốc và Nga.

Ngoài ra, Thời báo Hoàn Cầu còn đưa ra 3 vị trí tiềm năng trong khu vực có thể là nơi Mỹ đưa tên lửa tới gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, và đảo Guam. Trong đó, Guam hiện là nơi hoạt động của hai căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ.

Hôm 5/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã lên tiếng cho hay Seoul chưa thảo luận với Mỹ về khả năng triển khai các tên lửa tầm trung trên lãnh thổ quốc gia, theo tờ Korea Herald.

Cũng trong ngày 5/8, Thứ trưởng Ngoại giao NgaSergei Ryabkov cho hay Moscow sẽ “có hành động đáp trả” đối với việc Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung mới tới châu Á – Thái Bình Dương. Ông Ryabkov không loại trừ khả năng Nhật Bản có thể là nơi đặt các hệ thống phóng thẳng đứng Mark-41 của Mỹ. Đây là hệ thống thích hợp để phóng các tên lửa tầm trung.

 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hiệp ước INF Mỹ triển khai tên lửa tới châu Á Australia mỹ rút khỏi hiệp ước INF tên lửa tầm trung căng thẳng Mỹ Trung Biển Đông cuộc chiến thương mại mỹ trung Darwin quan hệ nga mỹ Australia căn cứ quân sự mỹ

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !